Những điều cần biết khi du lịch nước ngoài

13/02/2006
Du lịch mùa xuân rất hấp dẫn với nhiều bạn trẻ. Tuy nhiên, bạn cần chú ý tới một số quy định để có một chuyến đi thoải mái.

- Du lịch Thái-lan đơn giản vì là tour du lịch nghỉ dưỡng, shopping. Du lịch Trung Quốc lại tương đối có chiều sâu, đậm chất lịch sử, văn hóa. Đi du lịch Trung Quốc đặc biệt vất vả và thú vị nên phải chuẩn bị tinh thần và "tập dượt" trước về thể lực. Du lịch Malaysia, Indonesia hay Singapore thuận lợi hơn vì toàn dùng tiếng Anh. Nên đi du lịch ở Thái-lan đầu tiên và tới Trung Quốc là điểm đến cuối cùng vì nếu đi du lịch Trung Quốc trước sẽ thấy các tour du lịch tới các nước khác trong khu vực đều nhạt nhẽo.

 

- Trung Quốc, Singapore ăn Tết âm lịch như Việt Nam. Các nước khác ăn Tết theo lịch Tây, nên đi du lịch 1 tháng trước Noel và Tết Tây mới thú vị và giáp mặt với các đợt sale off giảm 50 - 70% giá trị sản phẩm.

 

- Thời tiết ở Thái-lan, Malaysia và Singapore giống như ở TP Hồ Chí Minh nên nhớ mang theo đồ bơi để tới Bangkok - bãi biển Pattaya - bơi lội. Các khách sạn ba sao ở ba nước này đều có bể bơi.

 

- Nếu vào đền chùa ở Thái-lan, chú ý không được đi dép lê. Phải mặc quần dài, váy dài.

 

- Đừng quên mang các loại thuốc thông thường từ nước nhà vì ra nước ngoài mỗi khi mua thuốc là phải có đơn của bác sĩ và giá thì rất đắt.

 

- Giá du lịch Singapore rất rẻ, nhưng phải đăng ký ở Vietnam Ailines mới được hưởng, còn nếu ra nước ngoài đăng ký lại sẽ bị giá rất cao bởi không phải dịp khuyến mãi.

 

- Tới Singapore chú ý đừng mang theo kẹo cao su, cầm thuốc lá ở tay và bất cứ vật gì có thể xả rác bởi ở đây quy định xả rác bậy hoặc chỉ có nguy cơ là đã bị phạt hàng trăm, thậm chí 1.000 euro, phải lao động công ích 12 giờ và nếu phản đối có thể bị phạt roi.

 

- Nếu tới Australia, đất nước du lịch hàng đầu thế giới, du khách không nên mang theo các loại áo quần, mũ nón gắn lông chim, đan bằng tre, nứa, cọ lát... vì sẽ bị tịch thu. Nếu cố tình giấu giếm sẽ bị phạt tù.

 

- Nếu tới Dubai thì không nên mang theo các loại thuốc an thần hoặc thuốc gây mê, kể cả loại chống đau nhức vì hải quan phát hiện dù chỉ 1 viên cũng bị phạt tới 4 năm tù. Nếu bắt buộc phải có thuốc đó nên mang theo đơn và chỉ định sử dụng thuốc của bác sĩ.

 

- Tới Thổ Nhĩ Kỳ chớ dại mua bất cứ thứ đồ cổ gì, dù là một viên đá cuội vì nếu chúng thuộc về các di tích quốc gia sẽ bị phạt tới 9.000 eur, còn không sẽ bị tù 5 - 10 năm đấy. 

Theo Gia đình Xã hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video