Những đồng vốn tạo sinh kế cho phụ nữ vùng biên

13/04/2022
Tổ hợp tác chăn nuôi dê Lộc An là 1 trong 2 mô hình kinh tế của phụ nữ huyện Lộc Ninh (Bình Phước) được nhận vốn hỗ trợ mô hình sinh kế do TƯ Hội LHPN trao tặng. Những đồng vốn “trĩu tình” này sẽ giúp thêm nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số vùng biên nơi đây xây dựng thành công thương hiệu dê núi Lộc An để vươn tới một cuộc sống đủ đầy hơn.
Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (thứ 2 từ trái sang) trao tặng mô hình sinh kế cho đại diện hội viên phụ nữ huyện Lộc Ninh

Từ hướng đi mới

Gần cuối năm 2019, nhiều hội viên phụ nữ người dân tộc thiểu số tại xã Lộc An (Lộc Ninh, Bình Phước) chọn mô hình chăn nuôi dê thịt để phát triển sinh kế. Để bảo đảm đầu ra ổn định cho người nuôi dê, Hội LHPN địa phương đã tập hợp các hộ thành tổ hợp tác để có định hướng và hỗ trợ thiết thực.

Trước đây, chị Thị Kim Minh (dân tộc S’tiêng, Tổ trưởng Tổ hợp tác chăn nuôi dê Lộc An) thuộc hộ có hoàn cảnh khó khăn. Chị Minh cũng như nhiều phụ nữ vùng biên nơi đây chỉ biết dãi dầu mưa nắng đi làm thuê, làm mướn, cạo mủ cao su hay nhặt hạt điều cho người khác. Từ khi chuyển sang chăn nuôi dê và tham gia Tổ hợp tác chăn nuôi dê Lộc An, cuộc sống gia đình chị Minh đã có nhiều khởi sắc. Gia đình chị đã xây được ngôi nhà mới khang trang, tạo nguồn thu nhập ổn định từ đàn dê, trung bình mỗi năm trên 50 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình chị còn có nguồn thu từ chăn nuôi bò và trồng cây hồ tiêu.

Chị Minh nói, việc tham gia Tổ hợp tác chăn nuôi dê Lộc An không chỉ là bước ngoặt từ hoàn cảnh khó khăn chuyển sang khá giả, làm chủ cuộc sống. Đây còn là tình nghĩa, là yêu thương không sao đong đếm hết mà Hội Phụ nữ dành cho chị. Bởi vậy, chị luôn chia sẻ lại kinh nghiệm và động viên chị em cùng vươn lên. "Chị em hội viên Tổ hợp tác được hỗ trợ đi học kỹ thuật chăn nuôi dê. Đến nay, ai cũng vững về kiến thức chăn nuôi để. Hiện nay, mình muốn có thêm đồng vốn đầu tư nâng cấp chuồng trại để tổ hợp tác càng ngày càng phát triển, giúp thêm nhiều chị em khó khăn có nguồn vốn, mở rộng quy mô chăn nuôi", chị Minh tâm sự.

Đoàn công tác Hội LHPN Việt Nam thăm Tổ hợp tác chăn nuôi dê Lộc An (Lộc Ninh, Bình Phước)

Chị Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội LHPN xã Lộc An (Lộc Ninh, Bình Phước), cho biết: "Hội phụ nữ trước đây mở lớp học nghề chăn nuôi dê. Sau đó thành lập tổ hợp tác chăn nuôi dê Lộc An. Hiện nay, tổ có 11 thành viên, đều là chị em phụ nữ dân tộc thiểu số. Các thành viên trong tổ hợp tác được Hội hỗ trợ vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện, trung bình 1 hộ vay từ 20 - 40 triệu để làm chuồng, mua giống ban đầu. Hội còn liên kết, giới thiệu các lò mổ của Lộc An mua trực tiếp tại các hộ".

Tiếp sức cho hội viên phụ nữ

Với mong muốn hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo vùng biên giới phát triển kinh tế, trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Bình Phước, Đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã trao 2 mô hình sinh kế, trị giá 200 triệu động cho phụ nữ huyện Lộc Ninh. Chị Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội LHPN xã Lộc An, bày tỏ: "Hiện nay, nhu cầu của tổ là cần thêm vốn để mở rộng quy mô, làm chuồng rộng rãi hơn, vì chuồng trại hiện nay đang che chắn đơn giản quá. Việc Trung ương Hội LHPN Việt Nam đến thăm và hỗ trợ mô hình sinh kế đã tiếp thêm động lực rất lớn cho chị em hội viên nơi đây. Chị em trong tổ hợp tác rất vui mừng".

Cùng với hỗ trợ vốn, Đoàn công tác còn đến thăm một số mô hình phát triển kinh tế của hội viên phụ nữ trên địa bàn, tiếp thêm động lực cho chị em quyết tâm nuôi giấc mơ làm giàu trên chính quê hương mình.

Tại buổi làm việc với Hội LHPN huyện Lộc Ninh, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, cho biết: "Chúng tôi mong rằng, Hội phụ nữ ở địa phương đặc biệt quan tâm phát triển các mô hình sinh kế, giúp chị em phát triển kinh tế hiệu quả, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Hội phải hỗ trợ để phụ nữ có thêm kinh nghiệm, năng lực tổ chức sản xuất một cách hiệu quả nhất, để tự chủ về mặt kinh tế, qua đó góp phần tích cực vào các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới".

 

Từ ngày 4 - 7/4, Đoàn công tác của Hội LHPN Việt Nam do bà Hà Thị Nga, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, làm trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc tại một số tỉnh khu vực Đông Nam bộ (Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước). Tham gia Đoàn công tác có bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cùng các cán bộ Trung ương Hội.

Trong chuyến công tác, Hội LHPN Việt Nam đã có các cuộc gặp lãnh đạo 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước; làm việc với Hội LHPN 3 tỉnh; tặng 2 mô hình sinh kế, trị giá 200 triệu đồng cho hội viên phụ nữ huyện Lộc Ninh (Bình Phước); trao tặng hơn 100 triệu đồng từ chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" cho phụ nữ, trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước; thăm hỏi một số gia đình hội viên phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách, thăm một số mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu của phụ nữ trong khu vực.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video