Những con số ấn tượng

15/10/2015
20 năm kể từ khi cương lĩnh hành động Bắc Kinh được thông qua, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực nâng cao quyền năng, chất lượng cuộc sống và vị thế của phụ nữ.

Trong lĩnh vực chính trị

 Ảnh minh họa

 Hai Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng và Nguyễn Thị Kim Ngân. Nguồn ảnh: http://nhavantphcm.com.vn/


- Hiện nay Việt Nam có 2 nữ Ủy viên Bộ chính trị, 1 nữ Bí thư TƯ Đảng, 2 nữ Phó Chủ tịch Quốc hội, 1 nữ Phó Chủ tịch nước.

- Gần 9% nữ Ủy viên TƯ Đảng khóa XI, 11,3% nữ ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2011-2015 cấp tỉnh; 24,4% nữ đại biểu Quốc hội khóa XII.

- 50% các cơ quan ngang Bộ có nữ cán bộ đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo chủ chốt và có 24/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nữ đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, đạt tỉ lệ 38%.

Trong lĩnh vực kinh tế

- Tỉ lệ tham gia lực lượng lao động của phụ nữ là 73,5% (của nam giới là 82,5%), ở mức cao so với nhiều nước.

- Phụ nữ Việt Nam hiện chiếm khoảng 25% chủ doanh nghiệp.

- Tỉ số chênh lệch tiền lương giữa lao động nam và nữ giảm xuống còn 106,7% (2014).

Trong lĩnh vực y tế

- Tuổi thọ bình quân của nữ khá cao, trung bình 73,2 tuổi.

- Sức khỏe sinh sản của bà mẹ được quan tâm đặc biệt. Năm 2014, 95,8% số phụ nữ mang thai được thăm khám ít nhất 1 lần và 73,7% được thăm khám ít nhất 4 lần. Tỉ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản: 148 ca (giảm 24 ca so với năm 2013, tỉ lệ: 12,3/100.000).

Trong lĩnh vực Giáo dục, đào tạo - Khoa học, công nghệ

- Tỉ lệ phụ nữ biết chữ ở độ tuổi 15-35 là 98,9%.

- Đội ngũ nữ trí thức tiếp tục tăng cả về số lượng, chất lượng và được trẻ hóa.

Trong các trường đại học: 19% tiến sĩ là nữ; 38% thạc sĩ là nữ. Trong lĩnh vực Khoa học và công nghệ, có 38,6% nữ phó giáo sư; 30,9% nữ tiến sĩ; 54,6% nữ thạc sĩ.

Từ năm 2012 đến hết 6 tháng đầu năm 2014

- 21.790.581 lượt hội viên Hội LHPNVN, phụ nữ được học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI (tính đến tháng 12/2013).

- 6 triệu bà mẹ có con dưới 16 tuổi được cung cấp, hướng dẫn các kiến thức về nuôi dạy con, thực hiện và áp dụng kỹ năng trong giáo dục, nuôi dưỡng trẻ vị thành niên (tính đến hết tháng 12/2013).

- 78,4 tỉ đồng là tổng trị giá tiền quà giúp gia đình chính sách( Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, gia đình liệt sĩ) quyên góp được qua kênh của Hội phụ nữ (tính đến hết tháng 6/2014).

- Phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế : đã có hơn 3 triệu lượt phụ nữ tham gia giúp nhau ( tiền, vàng, ngày công, con giống, cây giống…) được quy đổi thành tiền trị giá 1.655 tỉ đồng (tính đến hết tháng 12/2013).

- 21.530 mái ấm tình thương được xây dựng cho phụ nữ nghèo với tổng số tiền hơn 292,4 tỉ đồng vận động ủng hộ xây dựng mái ấm tình thương từ kênh TƯ Hội và các cấp Hội (tính từ 2008 đến tháng 6/2014).

 Ảnh minh họa

 Lễ trao nhà “Mái ấm tình thương” cho chị Lê Thị Sáu, ở xóm Đồng Chốc, xã Nam Hoà, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Nguồn ảnh: http://www.thainguyen.gov.vn/

Nguồn: Ban Tuyên giáo(TƯ Hội LHPNVN)/ Báo PNVN (HM)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video