Những hạt gạo ấm tình người của phụ nữ trong mùa dịch

21/04/2020
- Hậu Giang: Hỗ trợ 6 tấn gạo qua “ATM”
- Hà Nội: Nguyên cán bộ TW Hội vận động quyên góp 5 tạ gạo ủng hộ phòng, chống dịch
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hậu Giang (thứ 2 từ phải sang) trao hỗ trợ cho địa phương tại lễ bàn giao ATM gạo

- Hậu Giang: Hỗ trợ 6 tấn gạo qua “ATM”

Sáng 20/4/2020, Hội LHPN tỉnh Hậu Giang vừa tổ chức bàn giao và đưa vào hoạt động 01 máy “ATM gạo” tại huyện Phụng Hiệp hỗ trợ cho hội viên, phụ nữ nghèo và bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, 06 tấn gạo được đưa vào máy ATM để cấp phát đợt 1, từ ngày 20/4 đến hết ngày 30/4/2020. Đây là số gạo do Hội LHPN tỉnh cùng với chính quyền địa phương huyện Phụng Hiệp đã vận động được (trong đó Hội LHPN tỉnh 04 tấn).

Máy “ATM gạo” định kỳ mở cửa trong các ngày thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần. Mỗi hộ gia đình được phát 01 thẻ mang theo khi đến nhận gạo, mỗi lần được nhận 02 kg. Trước khi nhận gạo, bà con được cán bộ Hội LHPN hỗ trợ đo thân nhiệt, hướng dẫn rửa tay sát khuẩn, phát khẩu trang miễn phí (đối với người chưa có khẩu trang) sau đó mới xếp hàng theo ô được kẻ sẵn với khoảng cách an toàn.

Cũng trong sáng 20/4, Hội LHPN tỉnh Hậu Giang đã trao 250 phần quà, mỗi phần trị giá 250 ngàn đồng gồm các nhu yếu phẩm cho các hội viên, phụ nữ khó khăn… Nguồn lực do Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang tài trợ.

Tính đến nay, Hội LHPN tỉnh đã vận động cán bộ Hội chuyên trách các cấp đóng góp và trao các vật dụng y tế, tiền mặt trị giá trên 2,6 tỷ đồng cho quỹ phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh.

- Hà Nội: Nguyên cán bộ TW Hội vận động quyên góp 5 tạ gạo ủng hộ phòng, chống dịch

Chị Trần Thị Hạnh, nguyên Chủ tịch Công đoàn cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam vận động gạo hỗ trợ người dân trong mùa dịch

Với tinh thần tương thân tương ái và tâm huyết của người có hơn 30 năm là cán bộ Hội, chị Trần Thị Hạnh, nguyên Chủ tịch Công đoàn cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam đã vận động Tập đoàn Tân Long ủng hộ 5 tạ gạo tới UBND Phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội  để hỗ trợ cho người nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19 trên địa bàn.

Việc làm của chị được UBND phường và người dân đánh giá rất cao, phát huy tốt tinh thần “lá lành đùm lá rách” của người cán bộ Hội.

Út Tiên, Nguyễn Huyền

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video