Những kết quả nổi bật trong năm 2021 của Hội LHPN tỉnh Kon Tum

31/12/2021
Trong năm 2021, sự thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã tạo niềm phấn khởi, sự tin tưởng và đồng thuận của cán bộ, hội viên, phụ nữ cùng chung sức, đồng lòng, nỗ lực khắc phục khó khăn tham gia thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”: vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Các cấp Hội LHPN tỉnh Kon Tum tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Các cấp Hội đã tích cực, chủ động tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ học tập và triển khai kịp thời Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” sát với nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tế của Hội.

Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức đảm bảo nội dung, quy trình và thời gian, thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trước, trong và sau Đại hội. Đặc biệt, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức điều tra dư luận xã hội (trực tuyến) về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIII và tổng kết, đánh giá các đề án, chuyên đề trong nhiệm kỳ 2016 – 2021 phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội.

Tích cực, trách nhiệm tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại địa phương, các cấp Hội đã huy động được nguồn lực to lớn từ các tầng lớp phụ nữ với tổng trị giá trên 3 tỷ đồng hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu chống dịch và hội viên, phụ nữ nghèo trên địa bàn tỉnh, cũng như đồng hành cùng các tỉnh bạn hỗ trợ người dân vượt qua đại dịch; đã có hàng ngàn lượt hội viên, phụ nữ tham gia tình nguyện công tác hậu cần, phục vụ, tổ chức nấu hàng chục ngàn suất cơm gửi tặng các cơ sở cách ly y tế trên địa bàn và người dân vùng dịch phía Nam đi qua địa bàn tỉnh để về quê tránh dịch; tham gia tiêu thụ nông sản cho người dân trong vùng dịch, gửi trên 2.000 tin nhắn và ủng hộ hơn 45 triệu đồng vào Quỹ vắc xin, Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh.

Một số hoạt động nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm như: Tổ chức Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo gắn với Ngày Phụ nữ khởi nghiệp năm 2021 và Diễn đàn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, kinh doanh, xây dựng thương hiệu gắn với các sản phẩm OCOP; nhân rộng mới 30 nhóm “Cha mẹ có con từ 0-8 tuổi”; phối hợp tổ chức 18 lớp tập huấn về nấu ăn, an toàn thực phẩm và thực hành dinh dưỡng cho trên 2.000 hội viên, tổ chức truyền thông về sức khỏe sinh sản và khám, cấp thuốc cho 500 phụ nữ vùng biên giới; phối hợp với lực lượng Bộ đội biên phòng và các đơn vị nhận đồng hành triển khai Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” với nhiều  hoạt động ý nghĩa, thiết thực tại các xã biên giới với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng.

Trong năm, Hội đã phát triển 1.890 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 85.423 hội viên/112.877 phụ nữ 18 tuổi; bồi dưỡng, giới thiệu, tuyên truyền 67 gương phụ nữ điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, hậu phương quân đội với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng; xây dựng 14 Mái ấm tình thương với tổng trị giá 860 triệu đồng cho hội viên, phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn; chủ trì và tham gia giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19…; phối hợp với Hội phụ nữ các tỉnh Attapư, Sêkông (Lào), Rattanakiri (Campuchia) sơ kết việc thực hiện biên bản hợp tác giữa Hội LHPN tỉnh Kon Tum với các tỉnh bạn, giai đoạn 2019-2024.

Trần Thị Phong Lan

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video