Những kết quả từ chủ trương “hướng về cơ sở” của Hội LHPN huyện Tam Đảo

30/08/2007
Trong những năm qua, Hội LHPN huyện Tam Đảo đã không ngừng chú trọng phát triển hội viên, từ 6.880 hội viên ngày đầu thành lập đến nay đã có 7.965 hội viên, trong đó 43% hội viên là người dân tộc Sán Dìu.

Hội LHPN đã thành lập 123 câu lạc bộ sinh hoạt văn hoá văn nghệ, phòng chống tệ nạn xã hội, dân số KHHGĐ, khuyến nông, doanh nghiệp, lão bà... Nổi bật trong 6 chương trình trọng tâm của Hội là chương trình “Hỗ trợ phụ nữ làm kinh tế”. Thông qua các phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi, giúp nhau xoá đói, giảm nghèo và vay vốn các cấp Hội đã chủ động phối hợp với các HTX, tổ khuyến nông, tập huấn phổ biến cho hội viên kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi. Các cơ sở Hội LHPN đã giúp nhau gần 205 triệu đồng tiền vốn cùng nhiều cây, con giống và ngày công, nhờ đó nhiều hộ đã thoát nghèo. Công tác hỗ trợ, hướng dẫn vay vốn được các cấp các Hội LHPN làm tốt, tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận các nguồn vốn từ Ngân hàng chính sách, Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, vốn xoá đói, giảm nghèo. Đến nay toàn huyện đã có trên 917 hộ phụ nữ làm kinh tế giỏi, có nhiều điển hình tiên tiến cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, Hội LHPN các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng thực hiện tốt các hoạt động xã hội như: Phối hợp với Trung tâm y tế huyện và UBDS, GĐ&TE huyện tổ chức khám chữa bệnh cho 5593 lượt và cấp thuốc miễn phí trị giá hàng chục triệu đồng cho 4321 phụ nữ nghèo, vận động được 95% bà mẹ đưa con đi tiêm chủng mở rộng, tuyên truyền kiến thức KHHGĐ và sức khoẻ sinh sản cho 9596 chị em. Các hoạt động giúp đỡ nạnnhân chất độc màu da cam, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em suy dinh dưỡng cũng được quan tâm thường xuyên và đạt hiệu quả. Ngoài ra, Hội còn phối hợp với công an huyện mở lớp tập huấn tuyên truyền phòng chống ma tuý cho 68 cán bộ hội nhằm nâng cao nhận thức của hội viên trong công tác cảnh giác, phát hiện, tố giác tội phạm và vận động các đối tượng nghiện ma tuý cai nghiện tại cộng đồng, phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho 85 cán bộ phụ nữ cơ sở.

Với chủ trương hướng về cơ sở, trong thời gian tới Hội LHPN huyện sẽ phối hợp với các đoàn thể và cơ quan chức năng bám sát thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện, chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nữ tham gia vào các cấp uỷ, tham gia HĐND, giới thiệu những phụ nữ ưu tú cho Đảng, thu hút các hội viên là người dân tộc, xứng đáng là hậu phương vững chắc để cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện thực hiện thắng lợi mục tiêu KT - XH đã đề ra./.

Theo Báo ĐT Vĩnh Phúc

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video