Những người phụ nữ làm rung động trái tim Việt Nam

16/06/2006
10 phụ nữ Việt nam tiêu biểu cho hai thế hệ phụ nữ trải qua chiến tranh và trưởng thành trong hoà bình lần đầu tiên được trao tặng danh hiệu “Người phụ nữ làm rung động trái tim Việt Nam”. Đây là danh hiệu do Hội LHPN Việt Nam, Thời báo Kinh tế Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tôn vinh và sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 ngày 18/6/2006 tại Dinh Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh.

5 phụ nữ tiêu biểu trong chiến tranh:

 

Bà Nguyễn Thị Bình: Nguyên Phó Chủ tịch nước CHXH CNVN, người đã dành cả cuộc đời cống hiến cho hoà bình và phát triển của dân tộc.


Bà Nguyễn Thị Tâm, cựu chiến binh Trường Sơn, Thái Bình, người có nhiều đóng góp cho hàn gắn vết thương chiến tranh cho các cựu binh và nạn nhân chất độc da cam.


Bà Kiều Thu, cựu tù nhân Côn Đảo, người đang bị ung thư giai đoạn cuối mà vẫn hai lần vượt trường Sơn ra aHà Nội bằng xe đạp để chiến thắng bệnh tật.


Mai Thị Mậu, người phụ nữ dành cả cuộc đời chăm sóc bênh nhân phong, Anh hùng lao động, Giám đốc trại phong Di Linh, Lâm Đồng.


Ni sư Đức Tú - Huế, Giám đốc Bệnh viện mồ côi Đức Sơn, người đã nuôi hàng trăm trẻ mồ côi

 

5 phụ nữ tiêu biểu trong hoà bình xây dựng:

 

Cô Huỳnh Tiểu Hương, nhà doanh nghiệp trẻ nuôi 200 trẻ mồ côi.


Cô Nguyễn Hướng Dương, người sau một lần tai nạn hy hữu phải ngồi xe lăn nhưng quyết tâm làm thư viện sách cho người mù TP. Hồ Chí Minh.


Cô Nguyễn Thanh Phượng, 26 tuổi, MBA tại Thuỵ Sỹ, Chủ tịch Quỹ Đầu tư trẻ nhất tại Việt Nam.


Lê Diệp Kiều Trang, 26 tuổi, nữ sinh Việt Nam tốt nghiệp trường Đại học Oxford, chuyên gia tài chính của Tập đoàn HSBC.


Cô Huỳnh Thị Xậm, 23 tuổi, tàn tật, chỉ còn 2 ngón tay và đầu gối nhưng vẫn nuôi 6 em đi học và bản thân cô học hết lớp 12, là người phụ nữ có nghị lực học hành số 1 Việt Nam đã được ghi nhận trong sách Kỷ lục Việt Nam.

 

 

 

Quan hệ Quốc tế

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video