Những nữ chiến sĩ "giỏi việc nước, đảm việc nhà"

11/05/2005
Ngày 10/5 tại Hà Nội, Ban Phụ nữ quân đội, Tổng cục Chính trị đã tổ chức Hội nghị gặp mặt điển hình tiến tiến trong phong trào thi đua của phụ nữ quân đội (2000-2005).

120 đại biểu xuất sắc, đại diện cho hơn 8 vạn hội viên phụ nữ trong toàn quân đã về tụ hội. Đến dự hội nghị có đồng chí Trung tướng Bùi Văn Huấn -Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; đồng chí Nguyễn Thị Kim Thúy -Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

 

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: "Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua", trong 5 năm qua, cùng với phong trào thi đua Quyết thắng của toàn quân, phụ nữ quân đội đã tích cực nâng cao chất lượng phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", xây dựng gia đình theo tiêu chí 4 chuẩn mực: "Ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc". Bằng nhiều hình thức thi đua đa dạng, phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của từng đơn vị, các phong trào: "Nhà kho phụ nữ tự quản 20-10", "Giờ giảng 20-10", "Nữ chiến sĩ quân y làm theo lời Bác dạy", "Bàn tay vàng", "Báo vụ viên giỏi"…đã trở thành động lực thúc đẩy chị em phát huy ý thức tự lực tự cường, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm của quân đội và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Từ năm 2000 đến nay, phụ nữ toàn quân đã đóng góp 352 công trình 8-3, đưa vào sử dụng 785 đề tài nghiên cứu khoa học và 2136 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi hàng chục tỷ đồng; quyên góp, ủng hộ quỹ "Ngày vì người nghèo", "Đền ơn đáp nghĩa"…; đóng góp xây dựng 50 nhà "Đại đoàn kết" cho chị em phụ nữ quân đội và 10 nhà "Tình nghĩa" cho phụ nữ nghèo ở các địa phương kết nghĩa; quyên góp hơn 1 tỷ đồng phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Qua bình xét hàng năm, có hơn 97% chị em đạt danh hiệu "Hai giỏi", 3799 chị em được kết nạp Đảng, hàng nghìnlượt hội viên phụ nữ được bầu là Chiến sĩ thi đua, Chiến sĩ quyết thắng.

 

Dù trên cương vị công tác nào, phục vụ trong lĩnh vực ngành nghề nào, phụ nữ quân đội luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo, dũng cảm vượt qua mọi khó khăn thử thách, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các hoạt động của HộiLHPN Việt Nam. Những thành tích của phụ nữ quân đội hôm nay càng khẳng định thêm vai trò của chị em trong công cuộc CNH-HĐH đất nước, xứng đáng với phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước vừa trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba.

CTV

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video