Những nữ quân nhân hết lòng vì nhân dân

19/03/2022
Trong những năm qua, những nữ quân nhân trong Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đắk Lắk luôn phát huy tốt truyền thống của đơn vị, truyền thống vẻ vang của Phụ nữ Việt Nam “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, không quản mọi khó khăn, vất vả, bằng ý chí, trách nhiệm, hết lòng với công việc, các chị đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.
Đại diện hội phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao quà hỗ trợ cho các gia đình khó khăn trong khu vực bị phong tỏa, cách ly y tế.

Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk có 10 hội viên được phân công thực hiện chức trách, nhiệm vụ ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: Văn thư bảo mật, thông tin, nuôi quân, tài chính, quân nhu, quân y... trong đó có nhiều chị em có hoàn cảnh khó khăn, con nhỏ, chồng công tác xa nhà. Tuy nhiên, những việc họ mang lại cho nhân dân biên giới lại gấp bội lần, bằng tình thương, trách nhiệm với biên cương, những mô hình, chương trình, cách làm hay giàu ý nghĩa nhân văn qua các hoạt động chăm lo, nâng cao đời sống nhân dân vùng biên đã và đang được các chị em tiếp tục góp sức, tạo dựng.

Tiêu biểu kể đến như chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Nâng bước em đến trường”.

Từ năm 2016 đến nay, Hội phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tích cực phối hợp, tham gia với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đắk Lắk huy động sự chung tay, đóng góp của các cấp, các ngành, cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tặng quà, hỗ trợ sinh kế cho các gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại 4 xã biên giới Krông Na, Ea Bung, Ia Rvê, Ia Lốp. Thông qua đó, giúp 8 gia đình hội viên phụ nữ các xã biên giới được tiếp cận vốn vay khởi nghiệp, 12 gia đình phụ nữ được tặng nhà “Mái ấm tình thương”, hơn 1.000 suất quà, 30 con bò giống được trao cho các gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng 50 chiếc xe đạp và 60 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được trích từ sự đóng góp của các hội viên Hội phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk thông qua mô hình “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh”, đến nay mô hình đã hỗ trợ cho 5 gia đình phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn tạo dựng được sinh kế lâu dài, giúp các hộ gia đình vươn lên thoát nghèo, có điều kiện chăm lo cuộc sống tốt hơn.

Các hội viên phụ nữ hướng dẫn các em học sinh sử dụng khẩu trang y tế trong phòng, chống dịch Covid-19.

Gia đình chị Phạm Thị Đoài, sống tại Tổ dân phố 5, phường Thành Nhất, Thành phố Buôn Ma Thuột có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, chồng chị là liệt sĩ hy sinh trong thời bình, khi anh hy sinh để lại cho chị gánh nặng nuôi 3 con đang tuổi học hành chăm sóc, nuôi dạy. Trước hoàn cảnh khó khăn của chị, năm 2017, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã hỗ trợ số vốn 10 triệu đồng giúp chị mở quán tạp hóa kinh doanh, buôn bán nhỏ. Từ sự hỗ trợ ban đầu, đến nay quán tạp hóa của chị đã được đầu tư mở rộng, cuộc sống gia đình dần ổn định, có của ăn, của để, các con của chị có điều kiện học tập và trưởng thành. Chị Đoài tâm sự: Trong những lúc khó khăn nhất, tôi thì không có công việc ổn định, 3 cháu nhỏ còn đang đi học, được sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã hỏi thăm, động viên. Nhất là các chị em phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã hỗ trợ kinh phí khởi nghiệp mở quán tạp hóa nhỏ để tôi buôn bán. Động lực giúp tôi và gia đình vươn lên, ổn định cuộc sống.

Khi dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh là những “cầu nối” tích cực kết nối vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh chia sẻ và ủng hộ hàng tấn nhu yếu phẩm thiết yếu, vật chất y tế hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới trong phòng, chống dịch bệnh. Hội đã phối hợp tổ chức những “chuyến xe yêu thương” hỗ trợ lương thực, thực phẩm, hàng tấn rau, củ, quả cho nhân dân nhiều khu vực bị phong tỏa, cách ly y tế; trao tặng hơn 200 bộ quần áo, hàng trăm suất quà cho các gia đình, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19.

Hội viên phụ nữ BĐBP tỉnh Đắk Lắk thăm hỏi và tặng quà các cháu thiếu nhi tại Buôn Drang Phốk, xã Krông Na

Đầu tháng 3-2022, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Hội Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Lắk và các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trao tặng 15 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó; tặng 100 suất quà gồm các nhu yếu phẩm (mỗi suất trị giá hơn 400 nghìn đồng) cho các đối tượng chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xuân, các gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn xã Ia R’vê (huyện Ea Súp) với tổng trị giá hơn 76 triệu đồng.

Đại úy QNCN Nguyễn Thị Thanh Nga, Chủ tịch Hội phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết: Từ những chuyến công tác lên biên giới, cảm nhận được những khó khăn của các cháu học sinh phải bỏ học vì không có điều kiện đến trường, sự vất vả của các chị, em phụ nữ ở khu vực biên giới. Từ đó, trong công tác hội và phong trào phụ nữ đã tập trung chú trọng các hoạt động thiện nguyện hướng về biên giới, hỗ trợ, tạo sinh kế cho các gia đình chính sách, các gia đình phụ nữ nghèo vượt khó, vươn lên trong cuộc sống, đồng thời tiếp sức, động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới có điều kiện đến trường.

Hội phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh và Hội phụ nữ Công an tỉnh Đắk Lắk trao quà cho các gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ia Rvê, huyện Ea Súp.

Bên cạnh đó, hình ảnh gần gũi, thân thương của những nữ quân y mang màu xanh áo lính, không quản ngại đường xa, vất vả tới tận các thôn, buôn biên giới tổ chức thăm, khám, cấp thuốc miễn phí, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân đã để lại nhiều tình cảm sâu sắc đối với đồng bào các dân tộc vùng biên. Nhiều chị, em của hội còn là những hạt nhân nòng cốt trong phong trào văn hóa, văn nghệ của đơn vị, là những chiến sĩ tuyên truyền văn hóa mang quân hàm xanh đầy ngọn lửa say mê, yêu nghề, thường xuyên luyện tập, xây dựng nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc để tổ chức những chuyến đi lưu diễn dài ngày, mang lời ca, tiếng hát phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới.

Thượng tá Trần Quốc Oai, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết: Hội phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk được xem như là một cầu nối thiện nguyện kết nối giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm với những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở khu vực biên giới. Bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực đã góp phần xây dựng, tô thắm thêm truyền thống nhân ái của dân tộc và hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

QDND

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video