Những tấm gương cán bộ Hội tiêu biểu trong học tập, làm theo tấm gương Hồ Chí Minh

23/04/2021
- Phú Yên: Chủ tịch Hội LHPN xã được Thủ tướng tặng Bằng khen về thành tích học tập và làm theo Bác
- TP Hồ Chí Minh: Bông hoa đẹp trong phong trào dân vận khéo
Chị Bé và chi hội tham gia nấu cháo phục vụ bà con nghèo, khó khăn

- Phú Yên: Chủ tịch Hội LHPN xã được Thủ tướng tặng Bằng khen về thành tích học tập và làm theo Bác

Luôn nhiệt tình, gần gũi, quan tâm, chia sẻ với hội viên - đó là chị Nguyễn Thị Bé, Chủ tịch Hội LHPN xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Với vai trò là cán bộ Hội cơ sở, chị Bé đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động, mô hình hiệu quả, đặc biệt là triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có nhiều sáng tạo, giúp cho hội viên phụ nữ trong xã có cuộc sống ổn định, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Xuân Quang 2 là một xã miền núi còn nhiều khó khăn, kinh tế chỉ phụ thuộc vào nông nghiệp và chăn nuôi, những năm qua, giá cả các mặt hàng nông sản bị rớt giá, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm xảy ra nên đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Để hỗ trợ chị em, chị Bé trăn trở nghiên cứu, hướng dẫn chị em thành lập nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả như: “Nhóm phụ nữ tương trợ”, vận động chị em chi hội thành lập nhóm tiết kiệm, đến nay đã thành lập được 21 nhóm với 252 thành viên cùng số tiền 51,6 triệu đồng; mô hình “Rau sạch tại nhà”, “Phụ nữ giữ sạch đường quê”, “ Đường hoa phụ nữ”, thu gom rác thải, đảm bảo môi trường sạch đẹp. Không những vậy, chị Bé còn là người khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong hội viên phụ nữ, nhiều việc làm thiết thực của chị đã giúp đỡ những phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, người già neo đơn, trẻ em mồ côi nơi đây vơi bớt khó khăn, thông qua mô hình “Hũ thóc tình thương”, "Cho đi là còn mãi”, “Những trái tim đồng cảm”, “Nuôi mẹ già neo đơn”,…

Với phương châm “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, “Ai thừa đến cho, ai thiếu đến nhận”, trong thời gian qua chị đã vận động được 3.350 kg gạo, 100 triệu đồng và 01 số vật dụng cũ vẫn còn dùng được như: ti vi, nồi cơm điện, tủ lạnh, quần áo, cặp sách… giúp nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo vượt qua hoạn nạn, vươn lên trong cuộc sống; hướng dẫn chị em thành lập mô hình “nồi cháo từ thiện” giúp đỡ hơn 10.000 lượt người già và trẻ em có bữa ăn sáng đầy đủ chất dinh dưỡng hay như mô hình “Khu vườn tình nghĩa” với việc tận dụng khoảng đất trống của UBND xã để trồng các loại rau, quả sạch bán gây quỹ với số tiền 7 triệu đồng giúp cho 14 em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường.

Với những hoạt động tích cực, hiệu quả trong công tác Hội, những năm qua, chị Bé và Hội LHPN xã Xuân Quang 2 được Hội LHPN tỉnh và TW Hội LHPN Việt Nam tặng nhiều bằng khen. Đặc biệt, chị là một trong những cá nhân tiêu biểu được Tỉnh ủy chọn đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 – 2021.

- TP Hồ Chí Minh: Bông hoa đẹp trong phong trào dân vận khéo

Dì Hương phát động phong trào nuôi heo đất tiết kiệm gây quỹ trao học bổng Nguyễn Thị Minh Khai cho học sinh nghèo học giỏi trên địa bàn

Là một đảng viên, cán bộ hưu trí, dì Nguyễn Thị Hương được giao nhiệm vụ là chi hội trưởng chi hội phụ nữ khu phố 1, phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, với kinh nghiệm gần 15 năm là chi hội trưởng, dì đã tuyên truyền, vận động hội viên xây dựng được nhiều mô hình sáng tạo, cách làm hay đạt hiệu quả như: vận động từng hộ dân thực hiện bỏ rác đúng quy định, không đổ nước thải ra đường, thường xuyên dọn dẹp vệ sinh, vận động các hộ dân có mặt tiền nhà cho thuê nghiêm chỉnh chấp hành quy định trong kinh doanh, mua bán…

Cùng với mô hình “Xây dựng tuyến đường, hẻm không rác”, dì đã vận động các chị tổ trưởng phụ nữ trong khu phố tham gia mô hình “Tổ phụ nữ phân loại rác thải tại nguồn” do Hội LHPN phường triển khai gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đến tất cả các tổ, hội viên trong toàn khu phố góp phần nâng cao nhận thức của chị em về bảo vệ môi trường. Các mô hình được dì hưởng ứng và vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia đã đem lại hiệu quả rõ nét: “Đội xung kích phòng, chống bạo lực đối với trẻ em”, CLB “Gia đình phòng, chống tệ nạn xã hội”, nhóm “Phòng, chống bạo lực gia đình”… qua đó, huy động được sự tham gia của nhiều chị em trong thực hiện nếp sống văn minh, tạo chuyển biến tích cực trong tư tưởng, hành động, nâng cao sự hiểu biết, đồng thuận trong ý thức chấp hành pháp luật.

Bên cạnh đó, với vai trò là chủ nhiệm CLB “Phụ nữ nhân ái”, dì cùng Hội LHPN phường đã tổ chức nhiều chuyến an sinh xã hội chăm lo cho gia đình chính sách, hội viên phụ nữ, trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh giáp biên giới với số tiền hơn 60 triệu đồng; hỗ trợ 80 triệu đồng xây dựng nhà tình thương cho 02 hội viên phụ nữ nghèo tại xã An Qui, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.Dì Hương cũng thường xuyên nắm bắt thông tin thời sự qua các trang mạng xã hội, thông tin điện tử của Hội phụ nữ các cấp; huy động hội viên phụ nữ cùng ra quân tổng vệ sinh đường phố, bôi xóa tháo gỡ các bảng quảng cáo rao vặt sai quy định… Mỗi năm, dì đều tổ chức trao tặng từ 10 đến 12 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai, tặng 200 phần quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn hiếu học với tổng kinh phí gần 20 triệu đồng/năm.

Với sự góp sức của dì, những năm qua, chi hội phụ nữ khu phố 1 luôn là một trong những chi hội tiêu biểu của Quận và trong năm 2020. Bản thân dì Nguyễn Thị Hương vinh dự được UBND thành phố tuyên dương là “Gương thầm lặng mà cao cả trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố lần 4”, xứng đáng là “một bông hoa đẹp trong phong trào dân vận khéo” để hội viên, phụ nữ học tập và noi theo.

Thu Huyên; Mỹ Ngọc

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video