Những tấm gương phụ nữ Quảng Bình trong cuộc chiến chống Covid-19

17/04/2020
Họ là phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ vùng công giáo, các mẹ, các chị… đã tình nguyện đóng góp của cải, công sức vào cuộc chiến chống dịch tại địa phương
Cụ Đinh Thị Đình mong bộ đội ta giữ gìn sức khỏe, chống dịch an toàn, đánh thắng Covid

Cụ Đinh Thị Đình, ở thôn 1 Thanh Long, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình. Năm nay cụ đã 87 tuổi, chồng cụ là liệt sĩ, mặc dù tuổi đã cao, không còn khỏe, nhưng cụ vẫn nhờ cháu chở tới khu cách ly của huyện để ủng hộ số tiền 2 triệu đồng. Cụ chia sẻ “Mệ có chồng là liệt sĩ, được Đảng và Nhà nước chăm lo chu đáo. Mệ xem ti vi thấy các chú bộ đội tham gia chống dịch vất vả quá, mệ nói với con cháu chở mệ lên động viên mấy chú bộ đội. Mệ mong bộ đội ta giữ gìn sức khỏe, chống dịch an toàn, đánh thắng Covid”.

Là hội viên ở thôn Nam Cổ Hiền, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, chị Lê Thị Nguyện luôn gương mẫu, đi đầu trong phong trào phụ nữ, hoạt động Hội. Thông qua lời kêu gọi ủng hộ của Hội LHPN huyện, chị Nguyện đã ủng hộ 500 khẩu trang y tế và 210 chai dung dịch rửa tay khô trị giá 10 triệu đồng để địa phương triển khai công tác phòng, chống dịch.

Chị Cao Thị Diện, phụ nữ dân tộc Chứt ở bản Yên Hợp, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, cùng với chị em phụ nữ lên rừng hái 80kg hoa chuối ủng hộ cho khu cách ly.

Chị Nguyễn Thị Nen, giáo dân thuộc giáo xứ Trừng Hải, thôn Phú Xuân, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch có chồng làm nghề đánh cá biển. Khi tàu cá của chồng vừa cập bến, chị đã liên hệ với Hội LHPN huyện để ủng hộ bếp ăn khu cách ly của huyện Quảng Trạch 20 kg mực tươi trị giá trên 3 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thị Nen ủng hộ bếp ăn khu cách ly của huyện Quảng Trạch 20 kg mực tươi 

Chị Lê Thị Sâm, chi hội trưởng phụ nữ Khương Hà 3, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch đã tích cực vận động hội viên phụ nữ trong chi hội ủng hộ trên 5 triệu đồng tiền mặt tham gia phòng, chống dịch và 1,1 tạ gạo và các loại rau, củ, quả khác đến lực lượng đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly trên địa bàn.

Cùng chung sức với các cấp Hội tham gia phòng, chống dịch, Nữ công cảng cá Nhật Lệ, TP Đồng Hới đã ủng hộ khu cách ly qua Ban chỉ huy quân sự thành phố 1,2 tấn cá ngừ, trị giá 48 triệu đồng.

Hội LHPN xã Quảng Thanh đã trao tặng 50kg thịt heo, 135 kg gạo; 5 thùng nước ngọt và nhu yếu phẩm cho khu cách ly trih giá trên 10 triệu đồng. Bên cạnh việc ủng hộ thực phẩm, Hội LHPN xã đã cử 8 cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia công tác hậu cần, phối hợp với đội ngũ cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị bữa ăn cho công dân đang thực hiện cách ly.

Như Quỳnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video