Những tấm gương tiêu biểu của ngành y, dược Việt Nam

10/10/2013
Các chị là những tấm gương tiêu biểu trong lĩnh vực y, dược, có nhiều đóng góp về chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, xã hội và 2.10.2013, các chị đã được tôn vinh tại Lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2013.

PGS.TS. Khu Thị Khánh Dung - Phó Giám đốc, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu sơ sinh Bệnh viện Nhi Trung ương

PGS TS. Khu Thị Khánh Dung được Hội đồng Thi đua Khen thưởngBộ Y tế đề nghị trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2013 vì những đóng góp đối với ngành y.

Tốt nghiệp bác sỹ nhi khoa, làm việc tại viện Bảo vệ sức khỏe trẻ em, hiện chị là Phó Giám đốc, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu sơ sinh Bệnh viện Nhi TW, đồng thời là Trưởng phòng đào tạo sơ sinh, Viện Nghiên cứu sức khỏe trẻ em. Ở cương vị nào, chị cũng thể hiện rõ là người tâm huyết với công việc.

Là lãnh đạo quản lý, kiêm trưởng khoa chuyên môn, chị luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, chủ động cập nhật các phương pháp điều trị mới, góp phần hạ thấp tỷ lệ mắc bệnh ở trẻ sơ sinh. Chị đã tham gia nghiên cứu, cải tiến, chế tạo nhiều loại máy móc trang thiết bị chuyên khoa phục vụ công tác chăm sóc, điều trị các bệnh lý sơ sinh. Từ năm 1985, cùng với thực hiện nhiệm vụ điều trị tại khoa, chị tham gia nghiên cứu, giảng dạy và hướng dẫn thực hành sinh viên y các năm thứ 4, thứ 6. Hiện chị là giảng viên thính giảng của bộ môn Nhi, đại học Y Hà Nội. Từ năm 1998 đến nay, chị tham gia giảng dạy và hướng dẫn thực hành cho học viên bậc sau đại học, chuyên khoa I, chuyên khoa II, nghiên cứu sinh về chuyên ngành nhi sơ sinh. Tham gia đào tạo, nâng cao trình độ cho cán bộ y tế tuyến tỉnh, huyện trong cả nước; đào tạo điều dưỡng chuyên khoa Nhi. Từ năm 2005 đến nay, chị đã hướng dẫn thành công 8 luận văn bác sỹ nội trú; 3 học viên thạc sỹ nhi - sơ sinh; 3 bác sỹ chuyên khoa II nhi – sơ sinh; 2 luận án nghiên cứu sinh.

Chị đã tham gia nghiên cứu thành công nhiều đề tài các cấp. Là chủ nhiệm 15 đề tài, 01 đề tài cấp Nhà nước (2010-2012) “Nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc trong điều trị một số bệnh ở trẻ em”; 03 đề tài cấp Bộ; 12 đề tài cấp cơ sở. Tham gia 5 đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, điển hình là đề tài “Chương trình nhiễm khuẩn hô hấp cấp”, “Nghiên cứu lựa chọn tiến bộ khoa học kỹ thuật và xây dựng mô hình cấp cứu nhi khoa phù hợp các tuyến nhằm giảm tỷ lệ tử vong trong 24 giờ đầu”, “Sàng lọc trẻ sơ sinh phát hiện sớm giảm thị lực, đề xuất biện pháp phục hồi chức năng sớm cho trẻ khiếm thính”…; công bố 61 bài báo khoa học, trong đó có 17 bài được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế.

Là cán bộ quản lý, chị luôn tích cực trong các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ. Chị luôn quan tâm đến và tạo điều kiện để cán bộ, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bản thân chị tích cực tham gia các phong trào thi đua, vận động CBCNV tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, xã hội, hỗ trợ các bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tặng quà cho trẻ em ở Trung tâm bảo trợ xã hội, các em có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình…

Chị và gia đình chấp hành đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Gia đình chị luôn đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Bản thân chị đạt danh hiêu 2 giỏi, hai con chị đều thành đạt.

Chị đạt được nhiều thành tích khen thưởng nổi bật: danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Giải thưởng Tài năng sáng tạo nữ, 6 Bằng khen của Bộ Y tế và nhiều Giấy khen.

 

Phạm Thị Việt Nga – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốccông ty cổ phần Dược Hậu Giang

Nữ dược sĩ, doanh nhân Phạm Thị Việt Nga được hội đồng Thi đua Khen thưởng thành phố Cần Thơ đề nghị trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2013.

Chị là dược sỹ, tiến sỹ kinh tế, đã trải qua nhiều vị trí công tác từ kế toán, Tổ trưởng tổ phân phối Phòng Dược chính – Ban Dân y Tây Nam bộ, Chủ nhiệm hợp tác Thốt Nốt – Hậu Giang, Chủ nhiệm hợp tác Châu Thành – Hậu Giang, Giám đốc Công ty Cung ứng vật tư y tế Hậu Giang, Giám đốc XNLH Dược Hậu Giang. Hiện nay chị là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.

Với cương vị là người đứng đầu, chị đã nỗ lực điều hành, chỉ đạo sản xuất kinh doanh, đưa xí nghiệp trên bờ vực phá sản thành công ty Dược phẩm lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam, là Công ty Dược đầu tiên đạt các tiêu chuẩn WHO GMP/GLP/GSP, ISO 9001:2000…. Dưới sự chỉ đạo của chị, công ty đã sản xuất được hơn 200 sản phẩm dược đáp ứng đủ danh mục thuốc thiết yếu của Bộ Y tế dưới ba dạng: dược phẩm, thực phẩm chức năng và dược mỹ phẩm. Công tác nghiên cứu được chị quan tâm thúc đẩy, phong trào nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật và phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được phát động thành phong trào sôi nổi trong toàn công ty. Đã có 126 đề tài nghiên cứu, 90 sáng kiến sáng chế được đưa vào áp dụng, làm lợi cho công ty gần 29 tỷ đồng.

Chị cùng BGĐ không ngừng đổi mới, sáng tạo trong quản lý. Sau 5 năm cổ phần hóa (2007-2012), Công ty Dược Hậu Giang đã tăng vốn điều lệ từ 80 lên 615 tỷ đồng. Doanh thu năm 2012 đạt gần 3 ngàn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 585 tỷ đồng. Dự kiến năm 2013, doanh thu đạt 3.200 tỷ đồng.

Với tấm lòng vì cộng đồng, chị luôn vận động cán bộ, nhân viên tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo. Bản thân chị đã đề xuất thành lập đội “Bác sĩ tình nguyện”, trực tiếp điều hành đội khám bệnh miễn phí cho bệnh nhân nghèo ở vùng sâu vùng xa. Từ năm 2002 – 2011, đội “Bác sĩ tình nguyện đã tổ chức khám tình nguyện được 353 đợt cho trên 500 ngàn lượt người, siêu âm cho trên 70 ngàn lượt và cấp miễn phí trên 9 tỷ đồng tiền thuốc. Chị cũng giới thiệu 770 bệnh nhân mắt để được mổ miễn phí. Công ty thành lập ngân hàng máu với hơn 500 hội viên tham gia. Ngoài ra, công ty luôn duy trì hoạt động về nguồn, ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt trên 2 tỷ đồng/năm.

 Ảnh minh họa

Bà Việt Nga thăm hỏi bệnh nhân

Chị luôn quan tâm tổ chức các hoạt động đoàn thể cho chị em, đặc biệt là vào các ngày 8/3, 20/10; quan tâm khám sức khỏe định kỳ cho chị em…. Bản thân chị luôn quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp nữ tiến bộ.

Bản thân chị và gia đình chấp hành đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Công ty đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động.

Công ty Dược Hậu Giang đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Bản thân chị được tặng nhiều phần thưởng cao quý: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (2000); Huân chương Lao động hạng Ba; danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú; Bằng Lao động sáng tạo; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2006, 2009; Danh hiệu Doanh nhân Sài Gòn, Cúp Bông Hồng vàng nhiều lần. Và mới đây, chị được Fobre bình chọn là 1 trong 50 doanh nhân xuất sắc Châu Á năm 2013.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video