Những tấm lòng nhân hậu

21/04/2009
Chi hội 2 thôn Chương Xá, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam hiện có 100 hội viên Hội phụ nữ đang tham gia sinh hoạt. 100 chị là 100 hoàn cảnh khác nhau nhưng đều giống nhau ở chỗ: gắn bó với tổ chức Hội và đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống.

Trong số các hội viên của Chi hội có chị Lục, chồng mất sớm, một mình nuôi ba đứa con, vì vậy cuộc sống của chị rất khó khăn. Trong nhiều năm qua, chị em trong Chi hội 2 Chương Xá đã cùng nhau quyên góp công sức, tiền, gạo để giúp chị Lục vượt qua lúc khốn khó. Nhưng thật bất hạnh cho chị Lục, đã khó khăn lại càng khó khăn hơn, khi gần đây hai đứa con của chị phát bệnh hiểm nghèo, một cháu bị ung thư máu, một cháu ung thư vòm họng.

Chị em trong Chi hội hầu hết đều làm nông nghiệp. Nhiều chị cuộc sống chưa ổn định. Có chị cũng chỉ vừa mới thoát nghèo. Nhưng với tinh thần “Thương người như thể thương thân”, để chia sẻ một phần khó khăn và động viên chị Lục có nghị lực vươn lên, chị em trong chi Hội đã quyên góp được trên 7 triệu đồng để hỗ trợ cho chị Lục chữa bệnh cho con. Số tiền tuy không nhiều nhưng mang ý nghĩa vô cùng lớn. Để tiếp tục giúp đỡ chị Lục, Chi hội thống nhất tiết kiệm chi tiêu để mỗi quí mỗi người có được10 ngàn đồng ủng hộ chị Lục.

Các chị chính là những người đã và đang thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ban tuyên giáo
Hội LHPN Hà Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video