Niềm vui của phụ nữ bản Máy Đường

26/07/2006
Hưởng ứng phong trào phụ nữ "Tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc " và "6 chương trình công tác trọng tâm của Hội"... 50 hội viên Chi hội phụ nữ bản Máy Đường (xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) luôn đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình và nuôi con khỏe, dạy con ngoan.

Những năm qua, các hội viên tự nguyện góp vốn được hơn 7 triệu đồng cho một số chị em diện khó khăn vay lâu dài để chăn nuôi, trồng trọt có hiệu quả. Ngoài ra Chi hội còn đứng ra "tín chấp" cho 5 chị em khác vay vốn "xóa đói, giảm nghèo". Hầu hết chị em đã sử dụng vốn đúng mục đích và đạt hiệu quả cao. Chi hội phụ nữ bản còn tham mưu cho chi bộ làm tốt công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc..., nhờ vậy, các hiện tượng tiêu cực ở bản giảm dần; tình cảm xóm giềng thêm gắn bó, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế gia đình.

 

Đặc biệt chị em lập quỹ phúc lợi để thăm người ốm đau, viếng người quá cố, tặng quà những thanh niên nhập ngũ; giúp đỡ các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ mới trở về bản. Chị em thi đua nhau thực hiện cuộc vận động "Toàn dân thực hiện tốt nếp sống văn hóa ở khu dân cư" và ra sức xây dựng gia đình văn hóa mới với bốn chuẩn mực "No ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc".

 

Trong dịp này, Chi hội đã họp ra nghị quyết dành một phần quỹ ít ỏi đặt mua một số báo Quân đội nhân dân, vì hầu hết chị em đều là mẹ, là vợ cựu chiến binh, là người yêu của lính tại ngũ...

NGUYỄN VĂN TRỢ
QĐND.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video