Ninh Bình: 10.885 hội viên, phụ nữ được đào tạo nghề.

19/02/2006
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XIV, mỗi năm có trên 15.000 lao động được qua đào tạo nghề, Trung tâm giới thiệu việc làm Hội LHPN tỉnh đã tập trung đẩy mạnh hoạt động dạy nghề, đặc biệt là đối với lao động nữ.

Năm 2005 Trung tâm đã mở được 312 lớp dạy nghề ở các cơ sở cho 10.885 hội viên, phụ nữ về các nghề: thêu, đan, may công nghiệp, chắp nứa xuất khẩu, đan mây tre giang, đan bèo khô, đan lúa non xuất khẩu. Được sự hỗ trợ của Sở Khoa học Công nghệ Môi trường, Trung tâm đã tổ chức thành công 2 lớp dạy nghề thêu ren cho 60 phụ nữ xã Mai Sơn, huyện Hoa Lư – nơi có những làng nghề thủ công truyền thống và là nơi có nhiều hộ dân bị thu hồi đất sản xuất, giải phóng mặt bằng xây dựng cụm công nghiệp.

 

Sau khi học nghề, 100% học viên có việc làm tại chỗ thông qua việc nhận hàng từ các doanh nghiệp, các tổ hợp sản xuất, bước đầu cho thu nhập từ 300.000-400.000đ/người/tháng. Bên cạnh hoạt động đào tạo nghề, Trung tâm cũng đã chỉ đạo và phối hợp với Hội LHPN các huyện: Nho Quan, Yên Khánh. TX Tam Điệp giới thiệu 255 lao động đi làm việc tại Đài Loan, Malaixia và Li Băng.

 

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video