Ninh Thuận: Chuỗi hoạt động dịp kỷ niệm 91 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam

22/10/2021
​Trong dịp kỷ niệm 91 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), Hội LHPN tỉnh Ninh Thuận đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, mang tính giáo dục truyền thống cao.
Hội phụ nữ Công an tỉnh tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

- Hội phụ nữ Công an tỉnh tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Phòng truyền thống Công an tỉnh

Đây là nội dung thiết thực góp phần tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, truyền thống lịch sử, văn hóa; bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết của Hội viên phụ nữ Công an Ninh Thuận trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm đã góp phần tạo nên bầu không khí phấn khởi; cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên vượt lên khó khăn, thách thức, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; chào mừng thành công của Đại hội phụ nữ các cấp trong lực lượng Công an nhân dân nhiệm kỳ 2021-2016.

- Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 16

Tại hội nghị đã ôn lại truyền thống lịch sử 91 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và 11 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam; trao quyết định chuẩn y chức danh Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa XI cho bà Lê Thị Hậu; bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Lý, Trưởng Ban Tuyên giáo - Chính sách, Luật pháp Hội LHPN tỉnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, khóa XI.

UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng trao quyết định chức danh Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa XI cho bà Lê Thị Hậu

36 lãnh đạo các ngành và cán bộ, hội viên, phụ nữ các cấp được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” - danh hiệu cao quý mà Hội LHPN Việt Nam dành tặng cho các cá nhân và tổ chức có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp bình đẳng và phát triển của phụ nữ Việt Nam. Trao Bằng khen của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam cho chị Lê Thị Mẫn, Chi hội trưởng phụ nữ thôn Lạc Sơn 1, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam có thành tích xuất sắc trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2021. 

Tổng kết đợt thi đua chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XII, có 89/89 cơ sở Hội và 7/7 huyện/thành phố, Hội phụ nữ Công an, Quân sự tỉnh đã triển khai thực hiện và đăng ký 93 công trình/phần việc thực hiện trong năm 2021. Qua đó biểu dương, khen thưởng 10 tập thể xuất sắc trong thực hiện công trình, phần việc thi đua có sức lan tỏa trong cộng đồng.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phan Thị Ngân Hạnh trao bằng khen các công trình, phần việc cho Hội LHPN các cấp

Bên canh đó, Hội LHPN tỉnh tiếp tục phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII với các nội dung sau: 10 công trình “Mái ấm tình thương” hỗ trợ phụ nữ nghèo, cận nghèo có khó khăn về nhà ở với tổng số tiền 500 triệu đồng; “Nghìn phần quà san sẻ yêu thương” giúp phụ nữ, trẻ em vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh Covid-19, mỗi phần quà trị giá ít nhất 300 nghìn đồng bằng tiền mặt hoặc hiện vật như lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, đồ dùng gia đình, thiết bị, đồ dùng học tập, học bổng...; “Trăm tuyến đường Sáng - xanh - sạch - đẹp” do hội phụ nữ quản lý góp phần thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng Ninh Thuận xanh - sạch - đẹp”.

- Trao học bổng Quỹ “tiếp bước cho em đến trường” và học bổng Nguyễn Thị Định

Hội LHPN tỉnh đã tổ chức trao 50 xuất học bổng từ nguồn Quỹ “tiếp bước cho em đến trường” cho 50 em là học sinh nghèo, cận nghèo; các em học sinh mồ côi cha, mẹ do dịch bệnh Covid-19; học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; con gia đình chính sách tại 7 huyện/thành phố, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và 1 ba lô đựng sách vở trị giá 182 nghìn đồng với tổng số tiền hơn 59 triệu đồng. Trao tặng 30 suất học bổng Nguyễn Thị Định từ nguồn Ngân hàng Vietinbank  cho các em học sinh nữ có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi năm học 2020-2021 với tổng số tiền hơn 20 triệu đồng tại 7 huyện, thành phố và trao 1.970 quyển vở trị giá gần 12 triệu đồng tại trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, xã Phước Trung, huyện Bác Ái và trường Tiểu học Vĩnh Thuận, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phan Thị Ngân Hạnh trao học bổng Quỹ tiếp bước cho em tới trường

Thông qua buổi trao học bổng, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phan Thị Ngân Hạnh đã động viên các em về mặt tinh thần, giúp các em có thêm nghị lực để vượt qua khó khăn, tiếp bước trên con đường học vấn và mong rằng các em sẽ tiếp tục cố gắng đạt được nhiều thành tích cao trong năm học 2021-2022.

- Hội LHPN tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP, Công an tỉnh trao tặng nhiều phần quà tới phụ nữ và trẻ em khó khăn

Hưởng ứng chương trình “Phụ nữ cả nước ủng hộ triệu phần quà chia sẻ yêu thương giúp phụ nữ, trẻ em vượt qua khó khăn, chiến thắng đại dịch, thiên tai” do TW Hội LHPN Việt Nam phát động và “Đồng hành cùng phụ nữ vùng biển”, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức trao tặng 280 hộp sữa cho phụ nữ mang thai và trẻ em từ 0-6 tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải nhằm kịp thời động viên, chia sẻ. Trước đó, các đơn vị trong BĐBP tỉnh đã phối hợp tổ chức trao tặng hơn 450 hộp sữa cho nhân dân khu vực biên giới biển tại 5 phường ven biển của thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải. Các phần quà được các đơn vị phối hợp vận động từ Công ty TNHH dược phẩm Hoa Linh, Hà Nội với giá trị hơn 1 tỷ đồng.     

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Bộ đội Biên phòng trao tặng sửa cho bà mẹ mang thai, trẻ em từ 0-6 tuổi có hoàn cảnh khó khăn

Hội LHPN huyện Ninh Phước tổ chức trao tặng 43 suất quà trị giá gần 13 triệu đồng; Hội LHPN huyện Thuận Nam đã trao tặng 20 suất trị giá 5 triệu đồng; Hội LHPN huyện Ninh Hải trao tặng 195 suất quà trị giá hơn 48 triệu đồng cho các trường hợp phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi do dịch bệnh Covid -19, gồm gạo và một số nhu yếu phẩm thiết yếu, nhằm chia sẻ yêu thương, động viên giúp các gia đình an toàn vượt qua đại dịch.

Lãnh đạo Hội LHPN huyện Thuận Nam trao tặng quà cho các trường hợp phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, do dịch bệnh Covid -19

Bên cạnh đó, Hội phụ nữ Công an tỉnh và Hội LHPN huyện Ninh Hải đã phối hợp trao tặng quà cho 20 hội viên, phụ nữ nghèo, đơn thân, khuyết tật của xã Vĩnh Hải (tổng trị giá 6 triệu đồng). Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Hải đã tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển đảo, về tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” cho cán bộ, hội viên và quần chúng nhân dân tham dự.                   

Lê Huỳnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video