Ninh Thuận: Hiệu quả bước đầu mô hình kết cườm của Hội LHPN phường Kinh Dinh

10/06/2013
Những năm qua, Hội LHPN phường Kinh Dinh, Tp. Phan Rang -Tháp Chàm đã xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế gia đình cho hội viên đạt hiệu quả, đặc biệt là mô hình kết cườm, thêu tay, kết hạt.

Từ năm 2011, mô hình kết cườm, kết hạt trên các mẫu quần áo, các loại khăn choàng đầu… bắt đầu phát triển ở Chi hội 2 và dần nhân rộng ra toàn phường. Sau đó, Hội LHPN phường đã tập hợp các chị em để cùng làm nghề và tìm đầu ra ổn định hơn.

Tháng 9-2012, Hội LHPN phường đã phối hợp với Trung tâm Hướng nghiệp Dạy nghề tỉnh mở lớp dạy nghề thêu tay cơ bản cho 35 phụ nữ trong phường. Nhờ vậy chị em đã nâng cao tay nghề, đáp ứng yêu cầu đa dạng các mẫu thêu, kết cườm của khách hàng. Sau đó, Hội LHPN phường ký hợp đồng với Công ty May mặc TP. Hồ Chí Minh nhận hàng về gia công. Tính riêng từ đầu năm đến nay, đã có trên 100 chị em nhận hàng về nhà làm, sau đó tổ trưởng có nhiệm vụ gom và giao hàng cho Công ty. Bình quân mỗi chị em thu nhập từ 2.000.000- 2.500.000 đồng/tháng.

Chị Lê Thị Anh Trúc, khu phố 2 chia sẻ: Ngoài thời gian làm việc hành chính, tôi tranh thủ kết cườm kiếm thêm từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng/tháng để cải thiện kinh tế gia đình. Chị Nguyễn Thị Kim Thịnh, Tổ trưởng Chi hội 2 tâm sự: Học kết cườm không khó, quan trọng là phải có lòng kiên nhẫn, đam mê là sẽ làm được. Ban đầu, chị em cũng lo lắng, không mạnh dạn nhận hàng nhưng dần dà khi quen việc, đầu ra ổn định đã thu hút rất nhiều chị em tham gia.

Chị Lưu Thị Kỷ, Chủ tịch Hội LHPN phường Kinh Dinh, cho biết: Mô hình kết cườm không chỉ tạo việc làm cho chị em, mà còn giúp chúng tôi gần gũi, hiểu hoàn cảnh chị em hơn. Qua gần hai năm thực hiện, mô hình này đang phát triển tốt, giúp chị em tăng thu nhập, góp phần ổn định kinh tế gia đình.

Theo Baoninhthuan.com.vn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video