Nỗ lực để bớt sự kỳ thị

31/12/2010
Theo thống kê đến cuối tháng 9/2010, cứ 100.000 người dân Yên Bái thì có 442 người nhiễm HIV. Sau 13 năm kể từ khi phát hiện ca nhiễm HIV đầu tiên, chúng ta đang đứng vào "topten" những tỉnh có số người nhiễm HIV cao nhất cả nước.

Số người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh đã tăng theo ngày tháng. Tháng 5/2010 là 3.342 người nhiễm, tháng 9 tăng lên 3.522 trường hợp. Các huyện, thị và thành phố trong tỉnh đều có người nhiễm với tổng số 148 xã phường, thị trấn ghi nhận sự hiện diện của HIV.

Cũng đến tháng 9, Yên Bái có 824 người đã chuyển sang giai đoạn giai đoạn AIDS và 382 người đã tử vong. Những con số này được công bố tiếp tục làm nhiều người giật mình lo ngại.

Cho đến giờ hầu hết ai cũng đều biết, đều hiểu ít nhiều về căn bệnh thế kỷ này và tìm cách để phòng tránh. Bản thân những nạn nhân - người nhiễm HIV (nhiễm H) đã được biết tình trạng của mình thế nào, qua các xét nghiệm và qua kiểm tra y tế.

Những người xung quanh đã bớt đi sự kỳ thị trong đối xử và dần biết được nhiều hơn thông tin về những người nhiễm H. Gia đình và những người thân đã chấp nhận, không còn hắt hủi như trước mà thích nghi dần và hỗ trợ những người bệnh trong những sinh hoạt hàng ngày. Mọi người gần gũi có sự chia sẻ nhất định, nhờ đó những người nhiễm H đã dần bớt đi mặc cảm, hòa nhập với các hoạt động của cộng đồng.

Đó là kết quả của một quá trình kiên trì và thể hiện sự cố gắng của các cấp, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, bản thân những người nhiễm H và gia đình họ trong việc thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ở Yên Bái.

Sự xuất hiện cụm từ "đồng đẳng viên", trên 20 câu lạc bộ phòng chống HIV/AIDS với hình thức tổ chức đa dạng ở thị xã Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái, huyện Yên Bình và một số địa phương khác giúp mọi người mở rộng vòng tay. Ở Yên Bái đã có nữ bí thư chi bộ, một tổ trưởng nhân dân hay những bà mẹ đã hàng ngày tuyên truyền vận động mọi người cùng tham gia phòng chống HIV/AIDS.

Một tết Trung thu cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS ở Câu lạc bộ Hoa Ban Trắng; tổ chức trao quà cho các thành viên Câu lạc bộ phòng chống HIV/AIDS của thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên nhân dịp tết Nguyên đán; giao lưu với Câu lạc bộ thân nhân người nhiễm HIV/AIDS xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ và nhiều hoạt động chia sẻ khác đã góp phần để công tác phòng chống HIV/AIDS ở Yên Bái thu nhiều kết quả.

Hội Chữ thập đỏ Quốc tế (IFRC) ước tính hiện có thế giới có 33 triệu người nhiễm HIV, 10% trong số đó có nguyên nhân chích ma túy và Việt Nam là nơi mức độ tiêm chích ma túy đã trở thành phổ biến.

Còn theo công bố của Bộ Y tế, 70% xã, phường thuộc 97% quận, huyện của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã có người nhiễm HIV. Số này tập trung chủ yếu trong nhóm người nghiện chích ma túy (chiếm 50,6%), trong đó, tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm nghiện chích ma túy ở khu vực miền núi phía Bắc cao nhất (26,3%).

Chính vì vậy, Yên Bái tiếp tục phải đối đầu với những thách thức ghê gớm. Thách thức đó đòi hỏi nhiều giải pháp đồng bộ, song trước hết phải nhìn nhận thực trạng nghiêm túc nhưng không  thái quá để tránh tâm lý ác cảm, kỳ thị với những người "trong cuộc".

Sự kỳ thị mới chỉ "bớt đi" nên chúng ta còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Làm sao để không còn những cái nhìn khinh miệt, các nạn nhân vẫn được tham gia bình đẳng trong các hoạt động xã hội, trẻ em bị ảnh hưởng HIV/AIDS vẫn được gần gũi bạn bè và học tập bình thường… Điều đó cần nhiều hơn nữa sự cố gắng ngay từ mỗi người, mỗi gia đình và cộng đồng để ngăn chặn đại dịch này trong tương lai.

Theo baoyenbai online

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video