Nỗ lực “Giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”

20/01/2011
Năm 2010, để phong trào giúp phụ nữ nghèo phát triển kinh tế một cách cách có hiệu quả, Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các cấp Hội tăng cường thực hiện các giải pháp giúp đỡ; nắm danh sách hộ phụ nữ nghèo, phụ nữ nghèo làm chủ hộ, phụ nữ nghèo đơn thân có hoàn cảnh khó khăn; tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của chị em để có biện pháp giúp đỡ phù hợp.

Các cấp Hội đã xây dựng các nhóm phụ nữ tiết kiệm (PNTK) với hình thức hội viên các chi/ tổ hội tham gia đóng góp tạo ra nguồn vốn, xoay vòng vốn, cho vay không tính lãi để giúp đỡ các thành viên trong tổ sản xuất, buôn bán, mua sắm phương tiện làm ăn, vật dụng gia đình, tránh tình trạng đi vay nặng lãi. Thành lập mới 129 nhóm PNTK gồm 1.757 thành viên với số tiền tiết kiệm 546.800.000 đồng, nâng tổng số nhóm tiết kiệm toàn tỉnh đến nay là 1.996 nhóm, 26.016 thành viên với số tiền 3.885.900.000 đồng. Trong năm, các cấp Hội đã giúp 9.093/9.769 phụ nữ nghèo làm chủ hộ, đạt 92,3%. Phong trào “Giúp nhau phát triển kinh tế gia đình ” được đẩy mạnh, kết quả đã có 1.567 chị giúp cho 1.290 PN nghèo số tiền 1.237.650.000 đồng, 16 chỉ vàng, 4.265 công, 43.190 cây, con giống các loại.

Ngoài nguồn vốn huy động trong hội viên, Hội còn mạnh dạn tín chấp với các ngân hàng như: Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách - xã hội...để hỗ trợ nhu cầu vay vốn cho chị em. Hiện nay tổng nguồn vốn do Hội phụ nữ các cấp quản lý là 627 tỷ 788 triệu đồng cho 54.817 hộ vay.

Để giúp chị em hội viên, phụ nữ sử dụng vốn vay có hiệu quả, Hội đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Khuyến công, Chi cục thú y, Phòng Lao động thương binh xã hội tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn hướng dẫn kỹ năng, kinh nghiệm và các kiến thức khoa học- kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt. Kết quả, nhiều hộ gia đình đã áp dụng những kiến thức tiếp thu được vào thực tiễn thành công đáng kể như mô hình nuôi cá lóc trên bạt, nuôi ếch, dông, nhím ở thành phố Nha Trang, mô hình chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng từ trồng café, bắp chuyển sang trồng sầu riêng ở huyện Khánh Sơn; mô hình nuôi cá mú, vẹm xanh ở huyện Ninh Hòa, mô hình chăn nuôi heo thâm canh, nuôi heo sinh sản hướng nạc ở Diên Khánh, mô hình vỗ béo bò thịt ở Khánh Sơn; khôi phục lại ngành nghề truyền thống là nghề thêu, dệt chiếu… ở các xã Vĩnh Hiệp, Vĩnh Lương và Vĩnh Thái,giúp chị em phụ nữ ở địa phương có công ăn việc làm, tăng thu nhập cho gia đình.

Tuyên truyền, hỗ trợ các CLB, tổ nhóm nữ tiểu thương trên địa bàn tỉnh, tổ chức các lớp tập huấn về kiến thức, kỹ năng kinh doanh và quản lý kinh doanh. CLB và 10 tổ “Phụ nữ tiểu thương” thu hút 781 thành viên tham gia sinh hoạt định kỳ với nhiều nội dung thiết thực như: trao đổi kinh nghiệm, liên kết hợp tác trong sản xuất kinh doanh, tuyên truyền các chính sách, pháp luật của Nhà nước… Các CLB “Nữ doanh nghiệp”, “Nữ tiểu thương ” của Thành hội Nha Trang với 611 thành viên đã xây dựng được quỹ CLB là 441 triệu đồng, hỗ trợ 26 thành viên vay với số tiền 332 triệu đồng để đầu tư sản xuất, kinh doanh; tặng quà cho đồng bào dân tộc ở huyện miền núi Khánh Vĩnh trị giá 25 triệu đồng; quyên góp và bán đấu giá sản phẩm thu được 44 triệu đồng ủng hộ bão lụt 3 tỉnh Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Bằng sự nỗ lực của các cấp Hội, sự phấn đấu vươn lên không ngừng của hội viên, phụ nữ trong tỉnh, cuộc sống của chị em đang ngày càng được cải thiện rõ rệt. Nhiều chị khi kinh tế gia đình ổn định đã tích cực tham gia vào các hoạt động công tác xã hội ở địa phương, từ đó vị thế của chị em trong gia đình và ngoài xã hội cũng được nâng lên./.

Phạm Thị Hồng Dịu
(Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video