Nỗ lực trong các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc

02/12/2010
* Hoạt động truyền thông nâng cao kiến thức về gia đình, dân số - kế hoạch hóa gia đình:
Các cấp Hội phụ nữ thành phố HCM đã nghiên cứu đề ra nhiều hoạt động tuyên truyền phù hợp, hiệu quả trong nhiều đối tượng phụ nữ, đặc biệt là trong nam giới, nữ công nhân, lao động nhập cư, các gia đình trẻ,…góp phần nâng cao nhận thức và hỗ trợ chị em phụ nữ trong xây dựng, tổ chức tốt cuộc sống cũng như vận động nam giới góp phần chia sẻ trách nhiệm gia đình.

Trong năm, đã tổ chức các buổi truyền thông thay đổi hành vi, tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức về sức khỏe sinh sản, bạo lực học đường, cách nuôi dạy con, dinh dưỡng, kỹ năng trò chuyện với trẻ vị thành niên,… cho 87%/ chỉ tiêu 80% bà mẹ có con dưới 16 tuổi. Tổ chức lồng ghép các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, gắn với phong trào thi đua Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư… thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề Giao tiếp ứng xử văn hoá trong đời sống gia đình, Cân bằng giữa việc gia đình, cơ quan và giữ gìn hạnh phúc gia đình, thi kể chuyện sách “Phụ nữ - Người giữ gìn bếp lửa”, tuyên dương các gia đình hạnh phúc tiêu biểu, tọa đàm về hôn nhân gia đình trong các gia đình trẻ,

Mô hình câu lạc bộ Xây dựng gia đình hạnh phúc tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về gia đình, dân số - kế hoạch hóa gia đình và được triển khai sâu rộng đến các khu phố, ấp gồm 1.974 câu lạc bộ với 81.866 thành viên. Một số mô hình dịch vụ gia đình và hỗ trợ trong công tác tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, tư vấn, giúp đỡ những trường hợp bị bạo hành được duy trì và nhân rộng, đến nay đã có 75 câu lạc bộ, tổ nhóm, Phòng chống bạo lực gia đình, 91 Địa chỉ tin cậy cộng đồng và 59 điểm tư vấn, địa chỉ thân thiện với tổng số 1.409 thành viên; 94 câu lạc bộ, tổ, nhóm Dịch vụ gia đình với 1.435 thành viên. Bên cạnh đó, mô hình gia đình “5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội phát động đã nhân rộng đến 95,5% hộ gia đình hội viên.

* Hoạt động chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em và Chương trình mục tiêu “3 giảm”

Công tác chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em được các cấp Hội quan tâm thực hiện, đặc biệt là công tác truyền thông và đưa các dịch vụ y tế đến với phụ nữ, trẻ em vùng ngoại thành, khó khăn, nự lao động nhập cư, nữ thanh niên… Đề án “Cải thiện sức khoẻ phụ nữ ngoại thành” đang thực hiện giai đoạn 3, đến nay đã có 134.621 lượt phụ nữ khám phụ khoa với tỷ lệ mắc bệnh 28% , 40.352 chị được điều trị với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng, đề án sẽ kết thúc vào cuối năm 2010. Hội đã tổ chức 80 buổi chuyên đề về “Dầu gấc chăm sóc sức khỏe phụ nữ và cộng đồng”; tổ chức các lớp tập huấn “Phá thai lựa chọn giới tính” , “Bữa ăn gia đình hợp lý” , Nghị định 34-NĐ/CP,… với sự tham dự của 14.850 hội viên, nữ công nhân nhà trọ, thành viên câu lạc bộ Phụ nữ vươn lên, tuyên truyền viên; 01 lớp tập huấn về công tác dân số cho 260 phụ nữ nhập cư.Các cấp Hội phối hợp tổ chức 1.723 cuộc truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản, khám phụ khoa, xét nghiệm máu, xét nghiệm Pap, khám thai, đo loãng xương, tư vấn tầm soát ung thư,… cho 92.368 chị; phối hợp điều trị bệnh phụ khoa cho 43 trường hợp; vận động 1.193 ca hiến máu nhân đạo; phối hợp tổ chức phát thuốc miễn phí với trị giá hơn 80,5 triệu đồng.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Phụ nữ cả nước thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khoẻ gia đình và cộng đồng”, “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” trong 100% cơ sở Hội, duy trì và nhân rộng mô hình Quán ăn an toàn, Tổ ngành hàng ăn uống kiểu mẫu, Tổ trồng rau an toàn… Đồng thời vận động được gần 30.000 chữ ký hưởng ứng chiến dịch “Ngôi nhà không khói thuốc” do Trung ương Hội phát động. Thực hiện Tháng hành động vì trẻ em chủ đề “Thành phố màu xanh của em” với các hoạt động hè vui tươi, bổ ích như chương trình rèn luyện kỹ năng sống, định hướng nhận thức cho thanh thiếu niên, giáo dục truyền thống, tham quan các di tích lịch sử, các địa chỉ đỏ,… cùng các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho các em có hoàn cảnh khó khăn gồm 2.010 quyển tập, 500 bộ sách giáo khoa, 200 bộ đồng phục cũ; tổ chức khảo sát 60 trẻ em ngoài trường học theo dự án “Bạn hữu trẻ em ” .

Chương trình thực hiện Nghị quyết liên tịch 01/NQ-LT với Công an về quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội là một trong những hoạt động mang lại hiệu quả, đã có 94,2% chi hội và 92% tổ hội đạt chi, tổ hội an toàn; 99% hộ gia đình hội viên đăng ký thực hiện 4 không với ma túy; tổ chức 1.029 cuộc tọa đàm trong đối tượng có nguy cơ và trong các bà mẹ có con tuổi vị thành niên… Tiếp tục nâng chất hoạt động và nhân rộng các mô hình tập hợp phụ nữ chậm tiến, phụ nữ có nguy cơ, phụ nữ có HIV/AIDS…Đến nay có 206 tổ, nhóm, câu lạc bộ Phụ nữ Vươn lên với 2.440 thành viên, 13 câu lạc bộ Phụ nữ Đồng cảm với 367 thành viên, qua tuyên truyền, vận động đã có 1.807 chị tiến bộ và tham gia sinh hoạt Hội; các cấp Hội hỗ trợ vốn cho 375 chị với số tiền 1,141 tỷ đồng, giới thiệu việc làm 226 chị, tặng 87 suất học bổng trị giá 23 triệu đồng cho con các thành viên,…

Thực hiện Nghị quyết 07/NQ-TW của Ban Chấp hành Hội LHPN Việt Nam khóa IX về một số vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái, các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, hội viên, phụ nữ, đặc biệt là nhóm đối tượng có nguy cơ cao về các văn bản pháp luật liên quan đến phụ nữ, trẻ em; kiến thức nuôi dạy con, phòng chống HIV/AIDS, tệ nạn xã hội, chăm sóc sức khỏe sinh sản; chuyên đề về phụ nữ và trẻ em trước hiểm họa AIDS; các hoạt động truyền thông nhân tháng hành động phòng chống ma túy,… với 5.079 cuộc, 1.098.855 lượt người dự. Bên cạnh đó, hoạt động của Dự án chăm sóc sức khỏe phụ nữ, Dự án trợ giúp phụ nữ - trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Dự án tăng cường sự tham gia của người sống chung với HIV/AIDS đã góp phần tích cực trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em với các hoạt động hiệu quả như: tổ chức 147 buổi tập huấn kỹ năng sống, kỹ năng điều hành sinh hoạt nhóm, 04 lớp tập huấn Chăm sóc người có HIV , 1.454 buổi truyền thông nhóm nhỏ, 24 buổi sinh hoạt chuyên đề với 12.371 lượt người dự; 04 cuộc tọa đàm Phụ nữ và HIV/AIDS cho 80 phụ nữ có HIV tại quận 4, 5, 7, Bình Tân; khám điều trị các bệnh lây qua đường tình dục cho 1.795 ca, xét nghiệm HIV cho 2.114 ca; tiếp cận 48.194 lượt chị có nguy cơ cao, trong đó có 04 trường hợp là nạn nhân bị buôn bán từ Trung Quốc, Malaysia trở về; tiếp nhận giúp đỡ 20 trường hợp, 12 trường hợp hồi gia; tổ chức tham vấn, hướng dẫn sử dụng bao cao su, bơm kim tiêm, thực hiện chuyển gửi, chăm sóc tại nhà cho 1.598 trường hợp; phát hơn 41.800 tài liệu tuyên truyền.

Các cấp Hội đã phối hợp tổ chức khám sức khỏe, phát thuốc miễn phí, tặng xe lăn cho phụ nữ khuyết tật, chăm lo bữa ăn ngon cho cụ già neo đơn, tặng thẻ Bảo hiểm y tế, sổ tiết kiệm,…cho phụ nữ nghèo, bệnh nan y, người già neo đơn, trẻ em nghèo, khuyết tật, bệnh nhi nghèo; vận động xây dựng 196 mái ấm tình thương, đạt 178,2 % chỉ tiêu với tổng số tiền 3.975.082.938 đồng; sửa chữa 51 căn với tổng số tiền 389.987.000 đồng. Trao tặng 10.894 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai trị giá 7.021.597.000 đồng; vận động ủng hộ cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” do Ban Dân vận Thành ủy phát động với số tiền 50 triệu đồng. Duy trì Bữa ăn tình thương hàng ngày tại bệnh viện Nhi Đồng 1 với tổng số 68.550 suất, trị giá 223 triệu đồng.

Ngọc Lan

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video