Nỗ lực vì một cuộc sống an toàn cho trẻ thơ

17/08/2020
Thực hiện chủ đề năm An toàn cho phụ nữ, trẻ em, nhiều mô hình hướng tới chăm sóc, giáo dục và đảm bảo cuộc sống an toàn cho trẻ đã được các cấp Hội xây dựng phù hợp với thực tiễn
Quảng Ninh: Ra mắt mô hình “Nhóm cha mẹ chăm sóc, giáo dục, nuôi dạy phát triển toàn diện trẻ thơ” tại Uông Bí

 

 

- Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh: Ra mắt mô hình “Nhóm cha mẹ chăm sóc, giáo dục, nuôi dạy phát triển toàn diện trẻ thơ”

Nhằm nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ và người dân trong cộng đồng về vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em; đồng thời, tạo sân chơi, thu hút hội viên phụ nữ có con từ 0 - 8 tuổi tham gia mô hình để cùng nhau trao đổi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ, trong tháng 7/2020, Hội LHPN Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức ra mắt và tập huấn 03 mô hình “Nhóm cha mẹ chăm sóc, giáo dục, nuôi dạy và phát triển toàn diện trẻ thơ” tại 03 địa phương: huyện Ba Chẽ, thị xã Quảng Yên và thành phố Uông Bí.

Mô hình “Nhóm cha mẹ chăm sóc, giáo dục, nuôi dạy và phát triển toàn diện trẻ thơ” được thành lập ở các địa phương với 30 thành viên/mô hình là các ông bố, bà mẹ có con trong độ tuổi từ 0-8 tuổi, mô hình hoạt động dưới sự quản lý trực tiếp của Hội LHPN cơ sở. Tại chương trình ra mắt, Hội LHPN các địa phương đã công bố Quyết định thành lập mô hình, Ban chủ nhiệm nhận nhiệm vụ và thông qua Quy chế hoạt động, định hướng nội dung, hình thức sinh hoạt của mô hình trong năm 2020.  

Bà Nguyễn Thị Kim Nhàn – Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhận định, đây là mô hình mới, có nhiều ý nghĩa thiết thực sẽ mang lại hiệu quả cao trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ em trong giai đoạn từ 0-8 tuổi. Thông qua hoạt động của mô hình sẽ tạo được sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy địa phương và các ban, ngành liên quan để triển khai các hoạt động đáp ứng yêu cầu trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Ngay sau chương trình ra mắt, các thành viên tham gia mô hình đã được nghe nói chuyện chuyên đề về Chương trình làm cha mẹ “Không ai hoàn hảo”; được tập huấn kiến thức, kỹ năng làm cha mẹ tích cực và chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ.  

- Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng: Xây dựng mô hình “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”

Mô hình được triển khai tại phường 9, thành phố Đà Lạt, có 20 thành viên tham gia. Đây là hoạt động nhằm thực hiện chủ đề ưu tiên năm 2020: “Hỗ trợ nâng cao quyền cho phụ nữ dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế gia đình và phòng chống xâm hại trẻ em” do Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Lâm Đồng phát động.

Mô hình hoạt động dựa trên nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, các thành viên tham gia mô hình sẽ được trang trang bị kiến thức, kỹ năng sống, trao đổi kinh nghiệm và giúp đỡ nhau trong các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát huy nội lực, đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Hiện nay toàn tỉnh Lâm Đồng có 142/142 xã, phường, thị trấn dây dựng và duy trì các mô hình như: Chăm sóc phát triển trẻ thơ; phòng chống đuối nước; xóm/thôn đảm bảo an toàn cho phụ nữ trẻ em; phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết; phòng chống xâm hại tình dục, mang thai sớm cho trẻ vị thành niên,vv…                                                                                     

Btg Quảng Ninh, Nguyễn Thị Thủy

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video