Nơi đào tạo nghề cho phụ nữ

16/03/2009
Hiện nay, toàn tỉnh Bắc Giang có hơn 288.130 hội viên phụ nữ, phần lớn chị em trong độ tuổi lao động, tập trung nhiều ở khu vực nông thôn, thời điểm nông nhàn nhu cầu tìm việc làm rất lớn.

Thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, năm 2008, Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm 8-3 (Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh) đã tổ chức được 4 lớp dạy nghề may công nghiệp cho 130 hội viên phụ nữ; 2 lớp dạy nghề chăn nuôi thú y; dạy nghề nấu ăn và cắm tỉa hoa; chăm sóc sắc đẹp cho phụ nữ…Đặc biệt, các cấp hội phụ nữ đã tổ chức dạy nghề móc sợi, may công nghiệp, sâu hạt cườm, làm mi giả…cho 4.793 người; tư vấn giới thiệu việc làm cho 5.922 người; giới thiệu xuất khẩu lao động cho 5.411 người; tổ chức 4.024 cuộc tập huấn nâng cao kiến thức về KHKT; nâng cao kiến thức khởi sự doanh nghiệp cho241.696 lượt chị em. Ngoài ra Trung tâm còn tổ chức 1 lớp dạy nghề khâu nón cho 25 phụ nữ tại xã Đồng Tân (Hiệp Hoà)…

Bà Nguyễn Thị Mến, Giám đốc Trung tâm cho biết: “Xuất phát từ tình hình thực tế hiện nay ở tỉnh ta, nhiều phụ nữ vùng nông thôn thiếu việc làm. Do đó giải quyết việc làm cho lao động nữ đang là vấn đề bức thiết. Hơn nữa thực tế tại các khu cụm công nghiệp đòi hỏi nguồn lao động chất lượng, tay nghề cao. Vì vậy, Trung tâm mong muốn góp phần tăng cường đào tạo nâng cao trình độ tay nghề cho phụ nữ, hỗ trợ phụ nữ tìm được việc làm ổn định, phù hợp”. Với thuận lợi là những thông tin về chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của trung tâm được tuyên truyền, giới thiệu kịp thời rộng rãi tới hội viên phụ nữ thông qua kênh thông tin của Hội. Vì thế, Trung tâm đã thực hiện tư vấn miễn phí về nghề và việc làm cho các đối tượng phụ nữ; giới thiệu việc làm và cung ứng lao động cho các doanh nghiệp. Để đào tạo nghề cho phụ nữ Trung tâm đã tuyển chọn đội ngũ giáo viên vững về chuyên môn, có kinh nghiệm giảng dạy, có kiến thức về thị trường lao động. Đồng thời liên kết với Trường cao đẳng Nông -Lâm dạy nghề chăn nuôi thú y cho hội viên với lượng kiến thức đa dạng theo nội dung chương trình và yêu cầu của người học, xoay quanh sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. Qua tìm hiểu được biết những gia đình hội viên phụ nữ đã qua đào tạo nghề đều áp dụng kiến thức đã học vào sản xuất kinh doanh, quy mô và hiệu quả sản xuất đều tăng hơn trước. Sau khi được học nghề tại đây, hầu hết chị em tìm được việc làm phù hợp. Chị Trần Thị Luyến, thôn Văn Giàng, xã Tân Tiến (Yên Dũng) cho biết: “Tôi đã theo học nghề may công nghiệp tại Trung tâm. Tại đây, tôi đã được nắm vững những đường may, kiểu cắt cơ bản và chú tâm nâng cao tay nghề. Vì thế, sau khi kết thúc khoá học, tôi đã thi tuyển vào Công ty cổ phần may Bắc Giang và đã làm việc tại đây được 6 tháng. Qua các lớp dạy nghề, tư vấn việc làm của Trung tâm, hội viên phụ nữ chúng tôi đã tìm kiếm được việc làm ổn định…”. Để phục vụ tốt cho hoạt động, Trung tâm đã liên hệ với nhiều doanh nghiệp, trung tâm đào tạo nghề trong và ngoàitỉnh kịp thời nắm bắt nhu cầu tuyển sinh, tuyển dụng lao động của các đơn vị, từ đó phối hợp tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn, dài hạn về các ngành nghề. Nhiều phụ nữ theo học lớp may công nghiệp đã được giới thiệu việc làm tại các Công ty may Đông Đô, Khởi Minh, Lê Phước, Kiến Xương…Thời gian tới, căn cứ vào nhu cầu thực tế của chị em, Trung tâm tiếp tục mở các lớp đào tạo nghề phù hợp như: nấu ăn, cắm hoa, làm đẹp da, đẹp dáng, cắt tóc, trang điểm, tin học... cho cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh. Đa dạng nghề đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tế sẽ tạo ra cơ hội tìm được việc làm cho cả phụ nữ ở khu vực nông thôn và thành thị.

Với mục đích ý nghĩa thiết thực, tin rằng Trung tâm sẽ ngày càng hoạt động tích cực hiệu quả, thực sự trở thành địa chỉ tin cậy góp phần giải quyết việc làm cho phụ nữ.

Duy Minh- Hội LHPN tỉnh Bắc Giang.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video