Nơi gặp gỡ của phụ nữ Lào Cai

09/02/2006
Ra đời tháng 10 năm 2002, với quy mô đào tạo nghề từ 300 đến 500 học viên/năm, Trung tâm dạy nghề-dịch vụ việc làm tỉnh Hội Phụ nữ Lào Cai đang thu hút đông chị em phụ nữ trong tỉnh đến học nghề.

Thực hiện chức năng dạy nghề gắn với tạo việc làm tại chỗ, ngay từ khi thành lập Trung tâm đã nhanh chóng triển khai các hình thức đào tạo linh hoạt, tạo nhiều thuận lợi cho học viên. Từ các lớp học tại chỗ, Trung tâm nhanh chóng triển khai dạy lưu động tại các thôn, bản cũng như phối hợp, liên kết với các trường, trung tâm trên địa bàn để đào tạo thêm nhiều ngành nghề phù hợp với nhu cầu của người học cũng như đòi hỏi của xã hội.

Ban đầu, Trung tâm chỉ có 6 ngành nghề, đến năm 2005,số lượng ngành nghề được giảng dạy của trung tâm đã lên đến 15 nghề, với những nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, thêu, nấu ăn, chế biến nông sản, thực phẩm, học ngoại ngữ...

Đội ngũ cán bộ, giáo viên có chuyên môn, nhiệt tình, tâm huyết với nghề cùng sự quan tâm của các ngành chức năng trong việc hỗ trợ các nguồn vốn, vì vậy, Trung tâm không ngừng được nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống trang thiết bị, nhà xưởng thực hành và sản xuất.

Thành quả mà Trung tâm đã đạt được là tổ chức thành công hơn 100 lớp học cho trên 2.000 chị em phụ nữ của tỉnh. Song song với hoạt động dạy nghề, công tác tạo việc làm cũng được lãnh đạo Trung tâm chú trọng và coi đây là nhiệm vụ quan trọng không thể tách rời trong hoạt động dạy nghề. Vì thế, Trung tâm đã liên kết với nhiều công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, giới thiệu việc làm cho chị em sau khi kết thúc khóa học.

Đặc biệt, để chị em nhanh chóng áp dụng được các kiến thức đã học vào làm kinh tế, Trung tâm còn tiến hành hỗ trợ cho chị em vay vốn tín dụng cũng như tổ chức các dịch vụ may, thêu thổ cẩm... Triển khai hiệu quả hướng đi này, Trung tâm đã hỗ trợ vốn cho 76 chị em với tổng số tiền được vay lên đến 130 triệu đồng; 6 tổ nhóm thêu, may thổ cẩm được thành lập với sự tham gia của 134 chị em, các sản phẩm đều nhanh chóng đến được với thị trường. Với những cố gắng trong công tác giải quyết việc làm, trung bình mỗi năm Trung tâm đã tạo việc làm cho 180 chị em với mức thu nhập 300 nghìn đồng/tháng.

Những kết quả Trung tâm đạt được đã giúp chị em được học nghề, có việc làm, phát triển nhanh kinh tế gia đình, đồng thời tạo cơ hội để chị em tiếp xúc, học hỏi nhiều hơn với các doanh nghiệp và chủ động trong sản xuất, kinh doanh.

Hà Linh (Báo Quân đội Nhân dân)
Hà Linh (Báo Quân đội Nhân dân)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video