Nơi hội tụ để chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau

15/04/2005
Với xu thế mở cửa của nền kinh tế hiện nay, rất nhiều doanh nhân nước ngoài đã và đang đến công tác, làm việc tại Việt Nam, nhiều người trong số họ đưa cả gia đình, vợ con đến sống, làm việc và học tập.

Trong số những phụ nữ nước ngoài theo chồng đến Việt Nam làm ăn, nhiều người không biết lắm về văn hóa, phong tục tập quán, thị hiếu và những vấn đề xã hội ở đây, vì vậy họ thường tìm cơ hội để gặp gỡ, sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ lẫn nhau. Có lẽ xuất phát từ những nhu cầu thiết thực đó, Hội Asian Ladies in Vietnam đã ra đời và tồn tại cho đến ngày nay.

Gọi là Hội Asian Ladies in Vietnam, song hội viên ở đây không chỉ là những phụ nữ đến từ các quốc gia trong khu vực châu Á mà còn có cả những người mang quốc tịch Mỹ, Australia và nhiều nước khác. Đặc biệt trong đó nhiều phụ nữ gốc Việt có chồng thường xuyên về Việt Nam công tác nên cũng theo về sống trong nước một thời gian khá dài. Chị Mau Wolfe, một Việt kiều Mỹ, chồng chị là người Mỹ hiện đang làm việc ở Ngân hàng Deutsche (Đức) có chi nhánh đặt tại Việt Nam cho biết, chị qua Mỹ cách đây khoảng hơn 30 năm nhưng do công việc làm ăn của chồng nên chị thường xuyên phải đến sống ở các nước trong khu vực Đông Nam Á. Trước khi tới Viêt Nam, chị từng sống ở Indonesia khoảng 8 năm rưỡi. Qua một người bạn giới thiệu, chị biết đến hội này, từ đó gắn bó với hội, xem đây như một nơi hội họp để trao đổi kinh nghiệm, học hỏi và chia sẻ với nhau về tất cả mọi vấn đề, mọi khía cạnh.

 

Chị Jane Capinpin, quốc tịch Philippines, hiện đang là Chủ tịch Hội. Chồng chị là Giám đốc bộ phận kinh doanh dầu nhờn của công ty Shell Vietnam. từ khi chồng qua Việt Nam công tác, chị cùng hai con cũng đến sống tại đây. Chị Jane cho biết, mặc dù có tên gọi là Asian Ladies in Vietnam song hội sẵn sàng đón nhận tất cả những thành viên mang bất kỳ quốc tịch gì kể cả Pháp, Mỹ, Úc… nhưng phần lớn thành viên trong hội là những phụ nữ Philippines, Singapore, Indonesia, Malaysia… và nhiều người Việt sống lâu năm ở nước ngoài theo chồng về nước làm ăn, cũng có cả một số nữ doanh nhân trong nước thường xuyên đến đây để họp mặt, trao đổi nhằm tìm hiểu phong tục, văn hóa của nhiều nơi thông qua những phụ nữ nước ngoài hoặc có thể là để trau dồi vốn liếng ngọai ngữ của mình. Theo chị Jane Capinpin, mục đích của hội là tạo ra được một nơi hội tụ của nhiều phụ nữ mang những quốc tịch khác nhau từ khắp mọi nơi trên thế giới để kết bạn, trao đổi thông tin, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau. Từ đó, mọi người có điều kiện hiểu rõ và dễ dàng thích nghi với cuộc sống ở một quốc gia khác. Mỗi năm, hội cũng tổ chức thực hiện một vài chương trình từ thiện khác nhau tùy theo từng thời điểm và điều kiện thích hợp.

Do diễn biến của công việc và thời gian lưu lại tại Việt Nam dài ngắn tùy theo lịch trình của mỗi người, và để tạo ra một phong cách mới với phương châm là mỗi người sẽ có những ý tưởng khác nhau, mỗi năm Hội sẽ bầu ra một Chủ tịch mới để thay đổi không khí và đem lại những điều mới mẻ.


Hội Asian Ladies in Vietnam hiện có trụ sở tại tầng 1 tòa nhà Indochine Park Tower, số 1 Lê Quý Đôn, phường 6, quận 3 TP.HCM. Hằng tháng Hội tổ chức họp mặt hai lần. Xuất phát từ những nhu cầu thiết thực, mọi người có thể tìm đến nhau để học hỏi, tìm hiểu, chia sẻ, khám phá, nhằm giúp nhau dễ dàng thích nghi với cuộc sống mới khi đến nước bạn. Ra đời đã gần 10 năm, nhưng Hội vẫn tồn tại và ngày càng phát triển có lẽ vì phần nào đáp ứng được nhu cầu và sự cần thiết của những phụ nữ đến từ khắp mọi nơi trên thế giới.

Theo VnExpress

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video