Nói KHÔNG bạo lực với phụ nữ

27/10/2008
01 trong số 03 phụ nữ và trẻ em gái có thể bị đánh đập, ép buộc quan hệ tình dục hoặc bị lạm dụng trong suốt cuộc đời. Đây là một sự thật kinh hoàng về vi phạm quyền con người. Vấn đề là hầu hết phụ nữ không dám tố cáo kẻ lạm dụng mình vì xấu hổ hoặc lo sợ bị trả thù bằng bạo lực. Nhiều người trong số họ cũng không biết rằng đã có 02 Luật Bình đẳng giới và Luật Phòng chống bạo lực gia đình do Quốc hội Việt Nam ban hành năm 2007 và 2008 nhằm bảo vệ quyền lợi cho họ.

Nhân ngày Quốc tế Xoá bỏ Bạo lực đối với phụ nữ (25/11/2008) và hưởng ứng chiến dịch toàn cầu “Nói KHÔNG bạo lực với phụ nữ” do UNIFEM phát động, Hội LHPN VN sẽ tham gia chiến dịch tại Việt Nam, mời đông đảo hội viên phụ nữ các cấp và cộng đồng ghi tên cùng phản đối bạo lực đối với những phụ nữ đã, đang và sẽ là nạn nhân của tình trạng trên.

Hãy lên tiếng cho những phụ nữ đó. Hãy ghi tên bạn để chứng tỏ rằng có một phong trào đang gia tăng của những người đòi hỏi chấm dứt nạn bạo lực đối với phụ nữ là một ưu tiên.

UNIFEM sẽ trao bản tập hợp chữ ký đến Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc trong dịpNgày Quốc tế xoá bỏ Bạo lực đối với phụ nữ để hỗ trợ các nỗ lực của ông trong vấn đề này.

 

Hãy điền tên bạn ngay bây giờ!

Thông tin thêm xin truy cập: www.saynotoviolence.org

 

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video