Nỗi sợ hãi và chứng rối loạn tâm thần ở phụ nữ ngày nay

05/11/2010
Nhịp điệu xã hội ngày nay đòi hỏi quá nhiều năng lượng cả về tinh thần lẫn thể xác. Con người dường như không thể đương đầu với những stress hằng ngày, dẫn đến các chứng sợ hãi và rối loạn tâm thần trong đó có các triệu chứng mà đầu thế kỷ 20 không bao giờ có. Một số những biểu hiện kỳ quặc phổ biến nhất ở phụ nữ thời nay là nỗi ám ảnh với thực phẩm có lợi cho sức khỏe, say việc (Workalcolism), và một chứng rối loạn tâm thần được biết đến ở Nga dưới tên gọi “hội chứng Plyushkin”

“Hội chứng Plyushkin” như miêu tả trong tiểu thuyết kinh điển “Những tâm hồn chết” của Nikolai Gogol, đã có từ xa xưa. Hội chứng này nói về những người có những ám ảnh đối với việc tích góp những đồ vật không còn giá trị sử dụng – những tờ báo cũ, bàn ghế gãy, áo quần rách v.v… Ngày nay, danh mục các đồ vật dạng này còn thêm cả những thiết bị điện hỏng bị các căn hộ, các gia đình xung quanh vứt đi.

Những phụ nữ mắc hội chứng Plyushkin không bao giờ vứt bỏ cái gì. Họ giữ lại tất cả những đồ đạc không còn sử dụng được với suy nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ dùng tới. Phụ nữ Plyushkin cất giữ quần áo cũ mà không một lần họ mặc lại, hàng đống các loại mỹ phẩm quá date…Các nhà tâm lý học phân loại hội chứng này như là một tình trạng thần kinh đáng báo động. Hội chứng này thường kèm theo chứng sợ hãi có tiềm thức và là một dạng nghiêm trọng của rối loạn tâm thần.

Chứng say việc cũng là một nỗi sợ hãi nguy hiểm khác của thế giới ngày nay. Thuật ngữ này là do nhà tâm lý học người Mỹ Wayne Oates nghĩ ra. Ông đã ghép hai từ “công việc” và “chứng nghiện rượu” thành một từ ghép.

Những người mắc chứng say việc, làm việc cả ngày lẫn đêm không biết đến ngày nghỉ là gì. Họ thích làm việc vì gia đình và chính họ. Say việc không có gì giống với làm việc tích cực hay làm để kiếm tiền. Một người say việc hoàn toàn không có mục đích gì cả. Không phải là kết quả mà là tiến triển của công việc mới là quan trọng đối với những người này. Công việc giống như một bức bình phong tâm lý mà một người sử dụng nó để tự bảo vệ trước những vấn đề khó khăn trong xã hội.

Orthorexia – một ấn định nghặt nghèo về ăn uống - lại là một dạng mới của tính kỳ quặc. Các quý bà tuân thủ việc ăn theo một chế độ và một thực đơn đặc biệt. Nếu được mời đến dạ tiệc, họ có thể mang theo một túi “các thức ăn có lợi cho sức khỏe” hay một chai nước “tinh khiết từ thiên nhiên”. Các nhà tâm lý học Thụy điển nói rằng hội chứng này là hậu quả của các phương tiện truyền thông đại chúng. Không kể xiết các hãng truyền thông trên thế giới luôn truyền đi những câu chuyện về các sản phẩm có lợi, có hại cho sức khỏe cũng như các thực phẩm làm trẻ ra hay thức ăn chay giảm cân.

Chứng nghiện cờ bạc đã có từ xa xưa. Sự phát triển của công nghệ giải trí trên thế giới đã làm cho hội chứng này trở thành một tệ nạn khủng khiếp toàn cầu. Chỉ riêng ở Hoa kỳ, tổng số người nghiện cờ bạc đã vượt quá con số 30 triệu. Kể cả những quý bà cao tuổi, có người đóng bỉm chơi bài để khỏi phải mất thời gian đi vệ sinh.

Chính Internet đã gây ra tất cả các hội chứng và nghiện ngập. Rất nhiều phụ nữ ngày nay đã trở thành con nghiện của các trò chơi trên máy tính, các mạng xã hội, các phòng chát, các diễn đàn mạng, các blog v.v…

Nghiện gửi tin nhắn cũng là một chứng rối loạn. Xem tin nhắn từng phút một và gửi tin nhắn suốt ngày. Các nhà tâm lý họcnói rằng con người hiện nay sợ bị biến mất trong xã hội thời hiện đại, vậy nên họ luôn luôn thể hiện tầm quan trọng và ý nghĩa của mình trước mọi người. “Nếu người khác cần tôi thì tôi sẵn sàng!” đó là điều những con người này luôn ghi nhớ khi họ nhận và gửi tin nhắn.

Nghiện T.V cũng không phải là một hiện tượng hiếm gặp. Sau khi đi làm về, một “con nghiện” bật ngay T.V và xem suốt đêm cho đến khi đi ngủ. Nếu một người nghiền T.V mà không được xem T.Vthì họ có thể rơi vào tình trạng suy sụp nghiêm trọng và thâm chí còn đi đến tự tử.

 

 

Lương Thành dịch Theo Lady Pravda.Ru ngày 2/11/2010

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video