Nữ đảng viên tận tụy

20/04/2008
Chị Phạm Thị Lai ở ấp Tường Nghĩa, xã Thới Hòa (Trà Ôn, Vĩnh Long) luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi công việc, nhất là thực hiện chương trình xóa đói, giảm nghèo. Chị đã tổ chức, liên hệ giúp các hộ vay vốn ở Ngân hàng chính sách xã hội, cùng các đoàn thể vận động tạo quỹ vốn giúp nhau thoát nghèo...

ND - Chị Phạm Thị Lai ở ấp Tường Nghĩa, xã Thới Hòa (Trà Ôn, Vĩnh Long) luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi công việc, nhất là thực hiện chương trình xóa đói, giảm nghèo. Chị đã tổ chức, liên hệ giúp các hộ vay vốn ở Ngân hàng chính sách xã hội, cùng các đoàn thể vận động tạo quỹ vốn giúp nhau thoát nghèo...

Năm 1989, chị Phạm Thị Lai lập gia đình. Hoàn cảnh khi ấy rất khó khăn. Nhưng ngoài việc chăm lo kinh tế gia đình, chị muốn chia sẻ khó khăn với chị em, năm 1994 chị tham gia vào tổ phụ nữ ấp, năm 1999 được bầu làm chi hội trưởng và năm 2001 chị được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Ðảng. Từ năm 2005 đến nay, chị là Trưởng ấp, Phó Bí thư Chi bộ ấp Tường Nghĩa.

Chị luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi công việc, nhất là thực hiện chương trình xóa đói, giảm nghèo. Trên cơ sở nghị quyết chuyên đề của Ðảng bộ, chị phân công từng đảng viên, đoàn viên, hội viên phụ trách các hộ nghèo để nắm chắc đặc điểm, tình hình và nguyện vọng của mỗi hộ, nhất là những khó khăn trong kinh tế.

Qua tìm hiểu, chị biết được bà con nghèo phần lớn là do thiếu đất sản xuất, thiếu vốn, thiếu việc làm hoặc làm ăn thất bát do những rủi ro mang lại... Chị đã tổ chức, liên hệ giúp các hộ vay vốn ở Ngân hàng chính sách xã hội, cùng các đoàn thể vận động tạo quỹ vốn giúp nhau; tổ chức dạy nghề, hướng dẫn, giới thiệu các cá nhân có điều kiện đến lao động ở khu công nghiệp, khu chế xuất tại thành phố Hồ Chí Minh...

Kết quả là năm 2007 đã có 14/27 hộ thoát nghèo, đây là niềm vui lớn của chi bộ, chính quyền, nhân dân ấp Tường Nghĩa và bản thân chị.

Nhìn hơn 20 giấy khen của các cấp từ xã đến tỉnh tặng, khen thưởng chị, chúng tôi thật sự khâm phục. Tháng 2-2008 chị vinh dự được báo cáo điển hình về công tác xóa đói, giảm nghèo của chi bộ tại Huyện ủy Trà Ôn. Nhân dân trong ấp ai cũng vui vẻ nhận xét về nữ đảng viên này: "... đồng chí Lai là cán bộ nữ nhiệt tình, năng nổ trong công việc, được nhân dân tín nhiệm, được đồng đội, chi bộ và đảng bộ tin yêu...".

Theo Nguyễn Thành Ðiệp
Nhân dân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video