Nữ bác sĩ, công chức ngành Y tế rèn luyện “Tứ đức mới”

17/12/2013
Nhằm tuyên truyền cho nữ bác sĩ, y tá và cán bộ ngành Y tế về các phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH-HĐH đất nước, vừa qua, tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Lâm Đồng, Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Công đoàn ngành y tế đã tổ chức 2 Hội thảo về Đề án 343 về “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH- HĐH đất nước” với sự tham dự của 110 đại biểu là Trưởng Ban Nữ công các đơn vị trực thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam, cán bộ nữ từ nhiều đơn vị y tế tại các tỉnh khu vực phía Nam, các cơ sở y tế của tỉnh Lâm Đồng.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe nhiều tham luận cũng như tham gia thảo luận những vấn đề xoay quanh các phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt Nam truyền thống và hiện đại, những quy tắc ứng xử, văn hoá giao tiếp, đạo đức thường bị vi phạm trong hoạt động công vụ đặc biệt là công vụ ngành y, vấn đề y đức hiện nay, từ đó đưa ra giải pháp để rèn luyện y đức. Vai trò của nữ bác sĩ, cán bộ y tế trong việc thúc đẩy tuyên truyền “Tứ đức mới" cũng được thảo luận sôi nổi.

Các đại biểu khẳng định: Hội thảo diễn ra đúng lúc ngành Y tế Việt Nam đang đẩy mạnh tuyên truyển về vấn đề y đức nên những nội dung thảo luận đã thực sự bổ ích, đáp ứng nhu cầu của các cán bộ nữ công ngành Y tế.

Được biết, trong thời gian tới, Ban Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với công đoàn ngành Y tế và Bưu điện tổ chức 2 Hội thảo chuyên đề về vấn đề Tứ đức mới và đạo đức công vụ tại Hải Phòng và Đà Nẵng.

Lê Diệu Linh – Ban Tuyên giáo TW Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video