Nữ cán bộ giảng viên, nhân viên Trường Chính trị tỉnh Bình Định: Phát huy phẩm chất người phụ nữ Việt Nam hiện đại

19/11/2015
Trường Chính trị tỉnh Bình Định hiện nay có 19/47 cán bộ công nhân viên chức là nữ, đang sinh hoạt tại tổ nữ công của trường. Với môi trường là giảng dạy và phục vụ giảng dạy tại đơn vị là trường chính trị với đối tượng học viên là cán bộ nguồn của tỉnh, bộ phận nữ giảng viên, cán bộ nhân viên của trường luôn nỗ lực phấn đấu, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, đã và đang dần khẳng định mình trên mọi lĩnh vực.

Đối với khối giảng dạy có 10 nữ cán bộ giảng viên tham gia công tác giảng dạy. Trong đó trình độ thạc sĩ là 02 chị, đang theo học thạc sĩ là 03 chị, cử nhân là 05 chị. Đối với khối hành chính có 09 nữ cán bộ nhân viên. Các chị luôn tự tin vào bản thân mình, sẵn sàng vượt lên trên định kiến giới, dám nghĩ, dám làm, dám tin vào khả năng của mình. Các nữ giảng viên ngày càng tự tin, năng động, luôn chủ động trau dồi nắm bắt tri thức từ thực tiễn để ngày càng hoàn thiện bản thân, tạo nên sức hấp dẫn, lôi cuốn trong giảng dạy.

Mặc dù công việc bộn bề, nhưng khi trở về ngôi nhà nhỏ của mình, các chị vẫn đảm đang làm tốt vai trò người vợ, người mẹ trong gia đình. Hầu hết con em cán bộ giảng viên nhà trường nói chung, cán bộ nữ nói riêng đều ngoan ngoãn, học giỏi.  

Bên cạnh đó, chị em luôn hăng hái tham gia các hoạt động, phong trào, cuộc vận động của Hội Phụ nữ như: cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, thi tìm hiểu Đề án 343 “Tuyên truyền giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước”, tham gia sinh hoạt, học tập về luật pháp…

Trong các cuộc thi nữ cán bộ trường đều hăng hái tham gia và nhiều phong trào đã giành được các giải thưởng lớn; Trong các ngày lễ, ngày kỷ niệm của phụ nữ như 8/3, 20/10 luôn được sự quan tâm nhiệt tình, chu đáo của các cấp lãnh đạo; hằng năm đều tổ chức những chuyến đi về nguồn tại các địa phương trong và ngoài tỉnh, qua đó nâng cao tinh thần đoàn kết, tạo sự gắn kết giữa chị em với nhau.

Phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, đặc biệt với 4 phẩm chất “Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang”, mỗi phụ nữ Trường Chính trị tỉnh Bình Định luôn cố gắng phấn đấu, học tập để nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kĩ năng, tu dưỡng rèn luyện không ngừng để hòan thành tốt nhiệm vụ được giao, là người “giữ ngọn lửa ấm” trong mỗi gia đình, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Trần Lan Ngọc

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video