Nữ Chủ tịch Thượng viện đầu tiên của Italia

27/03/2018
Ngày 24/3, nữ luật sư Maria Elisabetta Alberti Casellati (71 tuổi), thành viên đảng Tiến lên Italy (FI) của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi, đã trở thành nữ Chủ tịch Thượng viện đầu tiên của Italia.

Các nhà lập pháp Italia đã đạt được thỏa thuận về vị trí lãnh đạo hai viện trong quốc hội. Với 422 phiếu ủng hộ trong số 620 phiếu bầu, ông Roberto Fico, thành viên của đảng Dân túy Phong trào 5 Sao (M5S) đã được bầu làm Chủ tịch Hạ viện.

Bà Casellati, thành viên đảng Tiến lên Italy (FI) của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi, đã trở thành nữ Chủ tịch Thượng viện đầu tiên của Italia với 240 phiếu ủng hộ trong số 319 phiếu bầu. 

Từng học Luật ở Đại học Lateran, bà Casellati được bầu làm đại biểu quốc hội Italia từ năm 1994. Bà chuyên nghiên cứu về Luật hôn nhân gia đình và bảo vệ quyền trẻ em trong các vụ ly hôn.

Bà từng là Quốc vụ khanh về Y tế giai đoạn 2004 - 2006 và Quốc vụ khanh về Tư pháp từ năm 2008 đến 2011 dưới thời ông Silvio Berlusconi. Từ năm 2014 đến nay, bà là thành viên của Hội đồng Tư pháp tối cao Italia. 

PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video