Nữ doanh nhân Kiên Giang tích cực góp sức phòng, chống dịch bệnh

11/08/2021
Hội Nữ doanh nhân Kiên Giang được thành lập vào tháng 7/2020, với 90 hội viên chính thức. Qua hơn 1 năm hoạt động, Hội Nữ doanh nhân Kiên Giang đã có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội, làm thiện nguyện, đặc biệt là tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương.
Thăm tặng quà Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Nổi bật, Hội đã phối hợp với Hội LHPN tỉnh Kiên Giang huy động nguồn lực khánh thành cầu nông thôn, trao tặng 2 “Mái ấm tình thương”, 350 phần quà (tổng trị 870 triệu đồng); Tổ chức đoàn công tác thăm, tặng quà 28 đơn vị Cảnh sát biển, Đồn Biên phòng Trạm Khí tượng…., gồm nhu yếu phẩm thiết yếu (khẩu trang y tế, nhiệt kế đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, nước mắm, quà bánh, mỳ gói, nước uống…); trao 10 suất học bổng cho học sinh vượt khó học tốt, 30 suất quà và tiền cho phụ nữ nghèo, khó khăn tại xã đảo Thổ Châu, tổng kinh phí 200 triệu đồng; Phối hợp với Uỷ ban Mặt trận tổ quốc thành phố Rạch Giá tổ chức các phiên chợ 0 đồng, tài trợ  trên 2.500 phần quà, 50 tấn gạo và 480 lít nước mắm (tổng trị giá trên 157 triệu đồng).

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các nữ doanh nhân trong tỉnh tích cực chung tay góp sức, ủng hộ tuyến đầu chống dịch, cụ thể: trao tặng 70 triệu đồng và nhu yếu phẩm (1.000 chai nước mắm, 100 lít dầu ăn và 100 kg đường) cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; ủng hộ Hội Nữ Doanh Nhân Thành phố Hồ Chí Minh 2.000 chai nước mắm (trị giá 90 triệu đồng), trao tặng Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Bắc Giang và Hội Nữ Doanh nhân Bình Dương 60 triệu đồng (mỗi đơn vị 30 triệu đồng).

Ủng hộ Quỹ vắc xin, các hội viên nữ doanh nhân đã tham gia nhắn tin ủng hộ, đặc biệt hội viên thành phố Phú Quốc đóng góp tổng số tiền 350 triệu đồng, hội viên thành phố Rạch Giá tham gia hỗ trợ hải sản nấu ăn 3.900 suất cơm miễn phí (trị giá trên 42 triệu đồng), trao tặng y bác sỹ trong bệnh viện Bệnh viện Đa Khoa Kiên Giang tỉnh, khu cách ly các địa phương, bệnh hiểm nghèo chuyển viện, bệnh ung thư, chạy thận …, và hỗ trợ các bữa ăn nhẹ (gói bánh tét, nấu chè...), tặng cán bộ trực các chốt phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương.

Thăm, tặng quà các đơn vị bộ đội đảo Thổ Châu

Các hoạt động của Hội Nữ doanh nhân Kiên Giang đã từng bước kết nối được các doanh nghiệp nữ trong tỉnh, thu hút nhiều nữ doanh nhân tham gia, đến nay đã kết nạp thêm 12 hội viên mới, qua đó vai trò của đội ngũ nữ doanh nhân ngày càng được phát huy.

Trong thời gian tới Hội nữ doanh nhân Kiên Giang tiếp tục tuyên truyền vận động hội viên chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường kết nối hỗ trợ các doanh nghiệp vừa đảm bảo sản xuất, duy trì hoạt động, vừa tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phối hợp triển khai thực hiện hoạt động từ thiện an sinh xã hội, nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Nguyễn Tình

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video