Nữ doanh nhân: một vai nhiều gánh

12/10/2008
Bình Định hiện có khoảng 18.000 doanh nghiệp (DN), cơ sở sản xuất. Nữ làm giám đốc công ty, chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chiếm 35%. Trong những năm qua, số DN này đã góp phần không nhỏ vào việc phát triển KT-XH của tỉnh. Các nữ doanh nhân ở nhà họ vẫn là mẹ, là vợ, làm tròn thiên chức, nhưng trên thương trường, họ lanh lợi, sắc sảo chẳng kém cạnh cánh mày râu…

Từ Câu lạc bộ Nữ doanh nhân (CLB NDN) đầu tiên của tỉnh được thành lập tháng 3.2004, đến nay, toàn tỉnh đã có 12 CLB ở 7 huyện, thành phố (trừ 4 huyện miền núi, trung du). Một số địa phương có 2-3 CLB như Phù Mỹ, Tuy Phước, thu hút 500 chị em tham gia.

Những năm qua, CLB NDN đã đóng góp hàng trăm triệu đồng vào các hoạt động từ thiện xã hội, nhân đạo, giúp người nghèo khó, trẻ mồ côi gặp hoạn nạn, khó khăn vượt qua những lúc ngặt nghèo. Trong đợt cháy Chợ Lớn Quy Nhơn cuối năm 2006, các chị đã vận động, quyên góp giúp chị em nữ tiểu thương hàng mấy chục triệu đồng. Hay như những đợt lũ lụt xảy ra cuối năm 2007, các chị cũng lặn lội đến vùng rốn lũ Phù Cát, Tuy Phước trao quà tận tay cho bà con. Năm nay, CLB đã hỗ trợ 20 triệu đồng để xây ngôi nhà tình nghĩa cho chị Đinh Thị Lết, một phụ nữ đơn thân nuôi con ở An Hòa (huyện An Lão).

Không chỉ là nơi kết nối những tâm hồn đồng điệu, CLB còn là nơi để các chị trao đổi, học hỏi những kinh nghiệm, mở rộng mối quan hệ làm ăn và mở mang thêm kiến thức về xã hội. Chị Giáp Thị Thanh Lan, Giám đốc Công ty TNHH Lan Thành Công, chuyên kinh doanh sắt thép xây dựng, tham gia CLB NDN tỉnh ngay từ những ngày đầu, cho biết: "Nhờ CLB tôi mở rộng thêm được các mối quan hệ làm ăn mới, mở mang thêm kiến thức, và cũng bứt tôi ra khỏi công việc kinh doanh bận rộn thường ngày để tham gia các hoạt động xã hội, vui chơi khác". Chị Huỳnh Thị Ánh Hồng, Phó Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Tuy Phước cho biết, đến nay CLB NDN của thị trấn đã có 40 thành viên. CLB là "Mạnh Thường Quân" của những hội thi, các hoạt động phong trào do Hội tổ chức; thường xuyên giúp đỡ những gia đình phụ nữ đơn thân làm chủ hộ. Chị Chủ nhiệm CLB trong một chuyến giao lưu với CLB NDN ở tỉnh Phú Yên đã ký kết được một hợp đồng làm ăn khá lớn với tỉnh bạn.

Những nữ doanh nhân, chủ cơ sở sản xuất mà tôi đã từng gặp gỡ, tiếp xúc tâm sự rằng, đôi khi họ bước vào thương trường như là một sự sắp xếp tình cờ của số phận. Có người vì "thương chồng gánh cả giang san nhà chồng", buôn bán tảo tần nuôi gia đình bé mọn và bảo bọc các em chồng. Khởi đầu buôn bán lặt vặt, cái khó ló cái khôn, các chị lần ra hướng đi thích hợp, trở thành bà chủ của cơ sở sản xuất. Lại có chị vì không yên tâm khi để chồng bươn chải trên thương trường không người "hậu thuẫn" nên chấp nhận bỏ cả cương vị quản lý mình đang làm ở cơ quan nhà nước để theo chồng vào chốn thương trường đầy khốc liệt.

Với nữ doanh nhân, hoàn thành xuất sắc thiên chức của người mẹ, người vợ là không dễ, nhất là khi họ cũng có biết bao công việc cần giải quyết, những khó khăn phải đương đầu ở chốn thương trường. Quan niệm xã hội lâu nay vẫn có cái nhìn khắt khe hơn đối với phụ nữ. Khi đánh giá một nữ doanh nhân thành đạt, người ta không chỉ nhìn vào số tiền họ kiếm được, sự cống hiến cho xã hội mà còn kèm thêm tiêu chí "gia đình hạnh phúc, con cái thành đạt". Bởi vậy, nữ doanh nhân phải căng kéo, đong đếm thời gian lắm mới có thể sắp xếp hợp lý được giữa việc nhà – việc công ty để đóng tròn mọi vai. Tôi nhớ có lần, một nữ doanh nghiệp khá tên tuổi trong ngành xây dựng của tỉnh đã thốt lên rằng: "Đàn bà dù cứng rắn, can trường trên thương trường bao nhiêu thì vẫn luôn cần một bóng tùng quân để nương tựa, chở che...". Phải chăng đấy là một bản năng rất "đàn bà" của mọi phụ nữ (!)

Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10, tối ngày 9.10, Hội LHPN tỉnh, CLB NDN tỉnh đã phối hợp tổ chức giao lưu với một số CLB NDN, CLB Nhà báo nữ tỉnh và lãnh đạo nữ một số sở, ngành. Bà Đồng Thị Ánh, Chủ nhiệm CLB NDN tỉnh, cho biết: trong giai đoạn nền kinh tế thế giới đang trên đà suy thoái hiện nay, các DN đang phải đối mặt với nhiều khó khăn chồng chất. Hơn lúc nào hết, đây là lúc mọi DN, trong đó có "chị em" phải tận dụng tối đa mọi nguồn lực, thay đổi chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình kinh tế và nhu cầu của thị trường.

Tại buổi giao lưu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Bình đã nhấn mạnh đến vai trò của các nữ doanh nhân trong sự phát triển của tỉnh nhà thời gian qua; đồng thời, mong rằng các CLB NDN hãy tiếp tục là "tổ ấm" của các nữ doanh nhân, là nơi có thể chia sẻ những kinh nghiệm, mối quan hệ làm ăn trên thương trường, là nơi có thể tập hợp được những ý kiến, phản ánh của các doanh nhân nói chung và nữ doanh nhân nói riêng kịp thời lên các cấp, ngành hữu quan để có thể vươn kịp với các DN trong tỉnh.

Theo Thu Hà- Báo Bình Định

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video