Nữ doanh nhân với những sản phẩm được chế xuất từ nguyên liệu thiên nhiên sẵn có

01/10/2013
Xà phòng tắm từ than hoạt tính, nước rửa tay khô, Gel bôi trơn… là những sản phẩm được chế xuất từ thiên nhiên sẵn có ở Việt Nam, thân thiện với môi trường, đảm bảo sức khoẻ con người, phù hợp với thu nhập của người lao động, nữ Doanh nhân Nguyễn Thị Đông mang đến Ngày phụ nữ sáng tạo năm 2013.

Chị không chỉ được nhắc đến với vai trò nữ doanh nhân (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hoa Lan khu công nghiệp Vĩnh Khúc, xã Vĩnh Khúc, Văn Giang, Hưng Yên) - tiêu biểu, đầy bản lĩnh và thành đạt mà bà còn được nhắc đến với những sản phẩm sáng tạo, thân thiện với môi trường và sức khỏe con người và tấm lòng nhân ái.

Năm 2008, Công ty Cổ phần Hoa Lan khởi đầu sản xuất xà phòng thơm mang nhãn hiệu Espa có các thành phần có thể chữa bệnh ngoài da xuất khẩu sang Cuba và một số nước bạn láng giềng của Việt Nam và bán trong nước.

Bước vào thời kỳ kinh tế suy thoái, công ty của bà luôn phải đối mặt với những khó khăn như: giá nguyên vật liệu tăng, khó tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm… và nhất là phải cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh. Với vai trò là Tổng giám đốc, bà Đông đã cùng với ban lãnh đạo công ty điều hành công ty bằng kiến thức và kinh nghiệm, tự “cứu mình” bằng cách nghiên cứu, sáng tạo ra các sản phẩm mới, đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại và không ngừng tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới ở trong và ngoài nước. Bắt tay vào sáng tạo ra các sản phẩm mới, bà đã nghĩ đến việc sử dụng các nguyên liệu có sẵn từ thiên nhiên, các loại thảo mộc như dầu dừa, than, cỏ cây, hoa lá… để chế tạo ra các sản phẩm hóa mỹ phẩm chất lượng cao, tốt cho sức khỏe người sử dụng. Với trên 40 năm nghiên cứu các dược liệu từ thiên nhiên và nhiều ngày đêm “lăn lộn” trong phòng thí nghiệm, bà cùng các chuyên gia đã chế tạo thành công nhiều sản phẩm như: Gel bôi trơn Relax dùng trong ngành y tế; xà phòng tắm than hoạt tính; chất diệt trùng, diệt vi khuẩn, diệt vi rút H5N1; nước rửa tay khô diệt vi khuẩn… Trong đó, sản phẩm Xà phòng tắm than hoạt tính chữa bệnh ngoài da đã nhận được giải đồng, sản phẩm Gel bôi trơn hỗ trợ diệt khuẩn cúm A, cúm H5N1, vi rút SARS, vi rút HIV, vi rút HSV, vi rút Morons, vi rút viêm gan C… đã nhận được giải thưởng đặc biệt và giải đồng trong cuộc thi “Sản phẩm sáng tạo” năm 2013 do Phụ nữ thế giới tổ chức ở Hàn Quốc.

Cùng với việc nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm mới, năm qua bà cùng ban lãnh đạo công ty quyết tâm đầu tư mở rộng nhà xưởng, lắp đặt mới các dây chuyền sản xuất hiện đại để nâng cao chất lượng, tăng sản lượng sản phẩm đưa ra thị trường, đồng thời cử các cán bộ, công nhân viên của công ty đi học tập, nâng cao tay nghề tại các công ty lớn, các cơ sở đào tạo… để nâng cao năng lực chuyên môn. Ngoài ra, công ty thực hiện chính sách tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất để hạ giá thành sản phẩm và có thêm kinh phí nâng cao đời sống cho người lao động. Nhờ những nỗ lực và sáng tạo không mệt mỏi của bà trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp, từ một công ty có quy mô sản xuất nhỏ, số vốn điều lệ ban đầu là 2 tỷ đồng năm 2008, đến nay Công ty Cổ phần Hoa Lan đã tăng lên trên 20 tỷ đồng, doanh thu năm 2008 là 85- 95 tỷ đồng, năm 2013 ước đạt 160- 170 tỷ đồng. Hiện nay công ty giải quyết việc làm cho khoảng 200 lao động, trong đó có 15 người khyết tật có mức lương từ 3- 9 triệu đồng/người/tháng và tiếp tục tăng 5- 10% sau mỗi quý.

Không chỉ hoàn thành tốt sản xuất, kinh doanh, bà Đông còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, ủng hộ và giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Với bà, một doanh nhân thành đạt phải hội tụ đủ 4 đức tính là “Tâm – Tài- Trí – Dũng” và khi thành công thì phải có trách nhiệm đối với cộng đồng, phải chia sẻ khó khăn và giúp đỡ mọi người. Từ năm 2008 đến nay, mỗi năm bà đều dành hàng trăm triệu đồng để hỗ trợ cho các gia đình nghèo trong và ngoài tỉnh Hưng Yên. Hai năm trở lại đây, mặc dù kinh tế khó khăn nhưng hàng tháng bà vẫn dành số tiền 54 triệu đồng để hỗ trợ cho trên 150 gia đình nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Mỗi năm bà cùng công ty hỗ trợ xây dựng 2 ngôi nhà tình nghĩa và tặng hàng trăm suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho những gia đình khó khăn trong tỉnh và rất nhiều hoạt động từ thiện khác.

Với những nỗ lực trong sản xuất, kinh doanh và tích cực hoạt động từ thiện nhân đạo, bà Nguyễn Thị Đông đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Trung ương và của tỉnh, xứng đáng là nữ doanh nhân bản lĩnh, sáng tạo trong thời hội nhập và giàu lòng nhân ái, tích cực đóng góp cho công tác từ thiện nhân đạo.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video