Nữ Phó Chủ tịch Quốc hội và nữ Phó Chủ tịch nước

28/07/2011


Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII chính thức khai mạc sáng ngày 21/7 với phần lớn thời gian (11 trong tổng số 15 ngày) của chương trình làm việc là để tập trung xem xét, quyết định công tác tổ chức nhân sự.

Theo đó, chiều ngày 23/7, Quốc hội đã tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và ủy viên UBTVQH. Với 457/498 số phiếu của tổng số đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 91,7%, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng đã được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa XIII. 4 Phó Chủ tịch Quốc hội gồm các đồng chí: Uông Chu Lưu (492/498 số phiếu tán thành, đạt 98,4%); Huỳnh Ngọc Sơn (488/498 số phiếu tán thành, đạt 97,6%); Nguyễn Thị Kim Ngân (483/498 số phiếu tán thành, đạt 96,6%); Tòng Thị Phóng (479/498 số phiếu tán thành, đạt 95,8%). Quốc hội cũng đã bầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII gồm 12 Ủy viên (trong đó có 2 đ/c nữ).

Chiều ngày 25/7, với 487 phiếu tín nhiệm nhận được (đạt 97,8%), đồng chí Trương Tấn Sang đã đắc cử chức danh Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2011- 2016.

Chiều ngày 26/7, Quốc hội tiến hành bỏ phiếu kín bầu các chức danh Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Kết quả, đồng chí Nguyễn Thị Doan với 476 phiếu đồng ý (đạt 95,2% tổng số đại biểu Quốc hội có mặt) được bầu vào chức danh Phó Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Tấn Dũng với 470 phiếu đồng ý (đạt 94,4%) được bầu làm Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trương Hòa Bình với 481 phiếu đồng ý (đạt 96,6%) được bầu làm Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; đồng chí Nguyễn Hòa Bình với 469 phiếu đồng ý (đạt 94,2%) được bầu làm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.

Như vậy, trong các chức danh vừa được bầu, có 5 đồng chí nữ: Nguyễn Thị Kim Ngân và Tòng Thị Phóng đắc cử Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII; đồng chí Nguyễn Thị Doan đắc cử Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2011-2016; 2 đ/c Trương Thị Mai, Nguyễn Thị Nương được bầu vào Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII.

TTTT tổng hợp

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video