Nữ sinh Việt Nam tham dự Cuộc gặp thượng đỉnh của thanh niên thế giới

06/01/2006
Một cô gái 14 tuổi đến từ thành phố Hồ Chí Minh sẽ tham gia Cuộc gặp thượng đỉnh các nhà lãnh đạo đối ngoại nhân dân tương lai diễn ra tại Washington, Mỹ vào tháng 7 năm 2006.

Nguyễn Quốc Nam Phương, cùng với 200 học sinh xuất sắc khác trên khắp thế giới sẽ tham gia chương trình trong 10 ngày, tập trung vào các lĩnh vực: luật, y tế, lãnh đạo, nghệ thuật và quan hệ quốc tế.

 

Cuộc gặp này là cơ hội duy nhất để các bạn trẻ được đến thăm các bệnh viện nổi tiếng, các công ty Luật hoặc các trường học, tham gia thành lập nhóm và lãnh đạo cũng như theo học ở một trường ĐH danh tiếng.

 

Phương và em gái mình, Nguyễn Quốc Nam Anh là 2 người trẻ nhất ở thành phố HCM đạt được chứng chỉ ECCE kiểm tra về khả năng tiếng Anh do trường ĐH Mi-chi-gân, một trong những trường ĐH hàng đầu của Mỹ cấp. Phương đã nhận chứng chỉ này năm 13 tuổi và năm 10 tuổi tại kỳ thi TOEFL em đã đt 553 điểm.

 

Hiện cô bé đang học ở trường cấp III John Paul của Ốx-trây-lia và được cấp học bổng toàn phần.

 

Cuộc gặp thượng đỉnh các nhà Lãnh đạo đối ngoại nhân dân tương lai là chương trình được tổ chức hàng năm và tại đây, những học sinh được đề cử có thể tiếp tục theo đuổi mối quan tâm của mình khi tham gia các hội nghị theo chủ đề về lãnh đạo, các ngành về luật, chăm sóc sức khoẻ, được sự tư vấn của các chuyên gia giáo dục và hoàn thành một dự án về dịch vụ cộng đồng.

Theo Tuổi Trẻ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video