Nữ thị trưởng đầu tiên của thủ đô Mexico City

02/07/2018
Nữ chính khách, nhà khoa học Claudia Sheinbaum (56 tuổi) đã giành được 47,5-55% số phiếu bầu để trở thành người lãnh đạo thủ đô của đất nước Mexico là Mexico City.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, bà Sheinbaum đã phá vỡ mọi khuôn mẫu giới để tham gia chính trường ở đất nước còn nặng nề về vấn đề bất bình đẳng giới và bạo lực đối với phụ nữ.

Theo ước tính, gần 64% trong tổng số hơn 89 triệu cử tri Mexico đã đi bầu tổng thống (nhiệm kỳ 6 năm và không tái cử) cùng 128 thượng nghị sỹ, 500 hạ nghị sỹ liên bang, 9 thống đốc bang và gần 3.000 chủ tịch quận, huyện tại 30/32 bang. Đây là cuộc tổng tuyển cử lớn nhất trong lịch sử Mexico từ trước tới nay.

 Ngày 2/7, Tổng thống đắc cử của Mexico Andrés Manuel López Obrador cam kết mang đến "sự thay đổi sâu sắc" sau khi giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua. Ông Obrador khẳng định xóa bỏ nạn tham nhũng sẽ là sứ mệnh hàng đầu của chính phủ mới tại Mexico. Tổng thống đắc cử cũng cam kết bảo vệ các quyền tự do dân sự, tôn trọng khu vực tư nhân và theo đuổi một mối quan hệ "hữu nghị và hợp tác" với Mỹ. Ông Obrador sẽ triệu tập các đại diện của Liên hợp quốc và tổ chức xã hội để xây dựng một "kế hoạch hòa giải và hòa bình" cho Mexico. Biện pháp tốt nhất và nhân văn nhất để đối phó với bạo lực là xóa bỏ tình trạng đói nghèo.

Ngoài việc hứa hẹn sẽ có nhiều thay đổi cho đất nước Mexico khi ông Andrés Manuel López Obrador đắc cử, việc bà Claudia Sheinbaum được bầu vào vị trí thị trưởng Mexico City cũng sẽ chấm dứt hơn 20 năm thống trị của Đảng Cách mạng Dân chủ (PRD) tại thành phố lớn nhất nước này.

Bà Sheinbaum là nữ thị trưởng đầu tiên của thủ Mexico City được bầu phiếu trực tiếp mặc dù trước đó Mexico City từng có một nữ thị trưởng tạm quyền là bà Rosario Robles trong giai đoạn 1999-2000.

Sinh ra trong một gia đình Do Thái có truyền thống nghiên cứu khoa học, các nhà khoa học, bà Claudia Sheinbaum đã nối tiếp cha mẹ để theo ngành Vật lý tại Đại học Tự trị Quốc gia Mexico (UNAM), nơi bà tích cực tham gia phong trào sinh viên rộng lớn từ năm 1986. Bà là một nhà hoạt động cánh tả lâu năm, có bằng tiến sĩ về kỹ thuật năng lượng và là cố vấn cho Liên hợp quốc về môi trường.

 Ảnh minh họa

 Ông Andrés Manuel López Obrador và tân thị trưởng Claudia Sheinbaum

Trước đây, trong thời gian đảm nhiệm cương vị thị trưởng thủ đô Mexico City giai đoạn 2000-2005, ông Andrés Manuel López Obrador đã có những thành công nhất định như giảm tỷ lệ tội phạm, thúc đẩy các chương trình xã hội cho người cao tuổi, chỉ số đầu tư xã hội tăng đáng kể. Ông cũng từng là chủ tịch đảng Morena vào những năm 2015-2017. Chính ông López Obrador đã tuyển bà Sheinbaum làm thư ký xử lý về vấn đề môi trường thủ đô.

 Ảnh minh họa

 Bà Claudia Sheinbaum giữa những người ủng hộ


Năm 2015, bà Sheinbaum đã giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn người đứng đầu khu vực Tlalpan thuộc thủ đô Mexico City. Đó là bước đệm giúp bà thành công trong cuộc bầu cử lần này. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, bà Sheinbaum đã phá vỡ mọi khuôn mẫu giới để tham gia chính trường ở đất nước còn nặng nề về vấn đề bất bình đẳng giới và bạo lực đối với phụ nữ.

PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video