Nữ thủ khoa tốt nghiệp đại học năm 2014: Con số ấn tượng

12/09/2014
Vừa qua, thành phố Hà Nội đã tuyên dương 132 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố năm 2014, trong đó nữ thủ khoa chiếm tỷ lệ áp đảo...

Nữ thủ khoa chiếm tỷ lệ áp đảo

Vừa qua, thành phố Hà Nội đã tuyên dương 132 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố năm 2014, trong đó nữ thủ khoa chiếm tỷ lệ áp đảo 71.96% (95/132). Các thủ khoa được tuyên dương đều là những tấm gương học tập xuất sắc, vượt khó vươn lên, có công trình nghiên cứu khoa học, những đề tài, sáng kiến, giải pháp thiết thực, hiệu quả được giải thưởng trong nước và quốc tế; nhiều bạn là cán bộ Đoàn, Hội tích cực, năng động, được kết nạp vào Đảng từ trong trường Đại học. Trong số 56 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp được tuyên dương lần này là đảng viên, có 43 nữ, chiếm tỷ lệ 76.78%.

Qua 11 lần TP Hà Nội tổ chức tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố, đã có 1.203 thủ khoa được vinh danh, tỷ lệ nữ thủ khoa trong một số năm gần đây chiếm tỷ lệ cao và ngày càng tăng, cụ thể năm 2012 có 68 nữ/107 thủ khoa được vinh danh chiếm tỷ lệ 63.55%, năm 2013 có 83 nữ/123 thủ khoa được vinh danh chiếm tỷ lệ 67.47%.

“Thủ khoa kép” đều là nữ

Đó là các em Nguyễn Đức Tâm An- thủ khoa đầu vào khối D1 trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2010 và tốt nghiệp loại xuất sắc hệ Cử nhân Tài năng chuyên ngành Ngữ văn, đạt danh hiệu Thủ khoa xuất sắc trường Đại học Sư phạm Hà Nội khóa học 2010-2014 với điểm toàn khóa đạt 3.78, điểm rèn luyện toàn khóa đạt loại xuất sắc. Trong suốt quá trình học tập Nguyễn Đức Tâm An luôn đạt những thành tích cao và nhận được học bổng Nguyễn Tuân giành cho sinh viên tài năng (2013-2014); giải Nhất (tập thể) cuộc thi Nghiệp vụ Sư phạm cấp trường (2013 – 2014); giải Ba môn Thiết kế chương trình ngoại khóa cuộc thi Nghiệp vụ sư phạm Khoa Ngữ văn (2012 – 2013); giải Ba (2012 – 2013), giải Nhất (2011- 2012) đề tài Nghiên cứu khoa học cấp trường, Chuyên ngành Văn học phương Tây; giải Nhì môn Thuyết trình tiếng Anh trong cuộc thi Nghiệp vụ sư phạm Khoa Ngữ Văn (2010 – 2011).

Để trở thành nữ chỉ huy dàn nhạc đầu tiên của Việt Nam- ngành học khó trong lĩnh vực âm nhạc thì thủ khoa Bùi Quỳnh Anh đã phải trải qua một quá trình học tập và cố gắng không ngừng nghỉ. Em là thủ khoa đầu vào trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội năm 2010. Năm 2014, Quỳnh Anh lập cú đúp, trở thành thủ khoa đầu ra khoa Âm nhạc với điểm học tập toàn khóa: 9.37, điểm rèn luyện toàn khóa: Tốt.

Nguyễn Huyền Nga, thủ khoa ngành Kế toán Đại học Ngân hàng cũng từng là thủ khoa đầu vào của Đại hoc công đoàn năm 2010. Em tốt nghiệp đạt điểm học tập toàn khóa:8.55, điểm rèn luyện xuất sắc, nhiều lần đạt danh hiệu học sinh giỏi và học bổng của Nhà trường, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn –Hội.

Lê Thu Trang, thủ khoa khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc -ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội cũng là thủ khoa đầu vào kì thi tuyển sinh đại học năm học 2010 của trường. Là sinh viên xuất sắc, đồng thời em còn đạt nhiều giải nghiên cứu khoa học cấp khoa, trường như: giải Nhì nghiên cứu khoa học cấp trường Đại học Ngoại ngữ, giải Ba NCKH cấp Đại học Quốc gia năm học 2010 – 2011, giải Nhì nghiên cứu khoa học cấp trường đại học Ngoại ngữ năm học 2011 – 2012, 2013 – 2014. Em còn được vinh danh là “Gương mặt trẻ tiêu biểu đại học Quốc gia” năm học 2011 – 2012.

TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video