Nữ Tổng tham mưu trưởng đầu tiên của quân đội Slovenia

29/11/2018
Chính phủ Slovenia vừa mới bổ nhiệm nữ Thiếu tướng Alenka Ermenc (55 tuổi) làm người đứng đầu quân đội Slovenia. Tướng Ermenc tiếp quản vị trí của người tiền nhiệm Alan Geder ngày 28/11.

Việc thăng chức cho bà Ermenc diễn ra sau một thay đổi trong chính phủ Slovenia hồi tháng 9 vừa qua, khi tân Thủ tướng Marjan Sarec theo đường lối trung tả lên nắm quyền sau cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 6. "Việc bổ nhiệm Thiếu tướng Ermenc dựa trên kinh nghiệm hơn 27 năm chỉ huy của các đơn vị quân đội Slovenia. Bà đã đóng góp rất nhiều trong việc thành lập một đội quân chuyên nghiệp cho đất nước”, Chính phủ Slovenia tuyên bố.

Đây là lần đầu tiên, quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) này bổ nhiệm một quân nhân nữ giữ cương vị quan trọng hàng đầu trong quân đội - Tổng tham mưu trưởng.

Bà Ermenc phục vụ trong quân đội từ năm 1991, thời điểm Slovenia tách khỏi Nam Tư. Bà từng học tập tại Học viện Quốc phòng Hoàng gia Anh và Đại học King's College (Anh quốc) năm 2008 và 2009. Bà là chuyên gia xử lý khủng hoảng trong NATO và Liên minh châu Âu (EU).

Bà Ermenc đã nhận được rất nhiều huân chương cao quý của Chính phủ và quân đội Slovenia.

Tổng thống Slovenia Borut Pahor bày tỏ hy vọng, bà Ermenc sẽ dẫn dắt và cải thiện tình hình của quân đội sau nhiều năm thiếu nguồn lực phân bổ cho quốc phòng. Chính phủ nước này cam kết tăng nguồn lực đầu tư cho quân đội với mục tiêu chi 1,14% GDP vào năm 2024.

 Ảnh minh họa

 Tổng thống Slovenia Borut Pahor trao quyết định bổ nhiệm cho Thiếu tướng Alenka Ermenc

PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video