Nữ Tổng thống Chilê, Michelle Bachelet: 100 ngày, 36 lời hứa

29/01/2006
Với 53,5% số phiếu bầu trong vòng hai, ứng cử viên của liên minh trung tả cầm quyền Verónica Michelle Bachelet Jeria đã giành được chiến thắng quan trọng nhất trong cuộc đời hoạt động chính trị của mình, trở thành tân Tổng thống Chilê.

Chilê từng có nữ sĩ được trao giải Nobel văn học năm 1945: Đó là nhà thơ Gabriela Mistral. Nhưng phải tới đầu năm 2006, đất nước Mỹ La tinh này mới lần đầu tiên có một phụ nữ đắc cử Tổng thống.

"Liệu có ai 20 năm hay 15 năm hoặc 5 năm trước lại có thể ngờ rằng, một ngày nào đó người Chilê lại bầu một phụ nữ làm Tổng thống?! - bà Bachelet đã bắt đầu bài phát biểu đầy hứng khởi của mình trước những người ủng hộ như thế sau khi hay tin mình đắc cử - Đối với cả thế giới, kết quả cuộc bầu cử này là một món quà bất ngờ, nhưng đây không phải là lần đầu tiên cũng không phải lần cuối cùng người Chilê làm thế giới kinh ngạc.

Sau 17 năm sống dưới chế độ độc tài, chúng ta đã quay lại với nền dân chủ và chúng ta sẽ lại thêm một lần làm thế giới ngạc nhiên khi chứng minh được rằng, nhân dân Chilê có thể ăn nên làm ra mà không đánh mất tâm hồn mình. Trong đời tôi từng vấp phải những bạo lực, từng phá hủy tất cả những gì tôi yêu, tôi quý. Tôi đã trở thành nạn nhân của thù hận và tôi đã dành đời mình cho việc làm tan rã đi thù hận đó. Có một người chắc hẳn đã rất tự hào khi thấy tôi phút này. Người ấy là cha tôi!".

Số phận truân chuyên

Tân Tổng thống Chilê từng trải qua những ngày rất gian khó. Bà sinh năm 1951 tại Santiago trong một gia đình có cha là phi công quân sự, ông Alberto Bachelet. Ngay từ nhỏ, cô bé Michelle đã sùng mộ bố, một quân nhân dũng cảm trọng danh dự. Một trong những ký ức lâu bền nhất ghi nhớ từ thời ấu thơ của bà Tổng thống là chuyện cha bà tặng con gái khẩu súng lục vào ngày sinh lần thứ 15 và dạy con gái bắn.

Năm 1970, bà Bachelet vào học ở Khoa y Trường Đại học Tổng hợp Chilê. Trong những năm bác sĩ Salvador Allende làm Tổng thống, cha bà Bachelet trở thành vị tướng không quân và được cử ra đứng đầu Ủy ban phân phối lương thực. Sau cuộc đảo chính ngày 11/9/1973, nội các của Liên minh đoàn kết nhân dân bị phá vỡ, Tướng Bachelet bị bắt theo lệnh của Tư lệnh lực lượng vũ trang Chilê, bị kết tội phản quốc và bị tống giam vào nhà tù đặc biệt đặt trong chính Học viện Không quân. Ông đã bị tra tấn dã man và qua đời vào tháng 3/1974 trong một cơn đau tim do các vụ tra tấn liên tiếp gây nên. Vợ và con gái ông cũng trở thành "khách trọ" của trại giam khét tiếng Villa Grimaldi.

Chỉ nhờ những nỗ lực của người anh trai là Alberto, lúc đó đang sống ở Australia, hai mẹ con mới thoát khỏi kết cục bi thảm. Họ sang Australia. Từ đó, bà Bachelet sang CHDC Đức, học tại Viện Herder (ngoài tiếng Đức, hiện nay bà còn thông thạo tiếng Anh, Pháp, Bồ Đào Nha và thậm chí còn nói được cả tiếng Nga). Tiếp theo, bà lại quay về học nghề y tại Trường Đại học Humboldt ở Berlin. Trở về Chilê, bà đã lấy bằng đại học phẫu thuật gia năm 1982.

Với tư cách đảng viên đảng Xã hội, bà Bachelet đã cống hiến nhiều công sức vào các cuộc đấu tranh vì công bằng xã hội. Năm 2000, Tổng thống Chilê Ricardo Lagos đã cử bà làm Bộ trưởng Bộ Bảo vệ sức khỏe. Tới năm 2002, bà Bachelet trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Chilê (mặc dầu rất bận bịu nhưng bà cũng đã kịp theo học một khóa giảng bài về chiến lược quân sự tại Học viện Nghiên cứu chính trị và chiến lược quốc gia). Đấy cũng là lần đầu tiên người Chilê giao Bộ Quốc phòng cho một phụ nữ.

Nhân cách đặc biệt

Tân Tổng thống Chilê là một người không theo bất cứ một tôn giáo nào, Bà một mình nuôi dạy khôn lớn ba người con có được từ ba người đàn ông khác nhau. Tại một quốc gia mang nặng tinh thần Thiên chúa giáo như Chilê, bà vẫn biết cách sống theo ý mình mà vẫn được lòng đại đa số dân chúng. Bà là vị Tổng thống thứ tư của Liên minh trung tả được bầu liên tiếp ở Chilê kể từ sau năm 1990, khi Chilê chối bỏ chế độ độc tài của Augusto Pinochet.

Trên cương vị mới, bà Bachelet cùng các cộng sự của mình dự định sẽ thực hiện chương trình "100 ngày, 36 lời hứa". Những việc cấp thiết sẽ là tăng ngay lập tức mức lương hưu, khai trương nhiều trung tâm phục hồi sức khỏe và chế độ y tế miễn phí cho các công dân trên 60 tuổi... Một trong những trọng điểm của chính phủ mới sẽ là đảm bảo an ninh cho các công dân. Đã có kế hoạch tăng số lượng các cảnh sát tuần tra trên đường phố... Việc thi hành chế độ quân dịch sẽ dần dà được thay thế bằng tuyển quân theo hợp đồng...

Tân Tổng thống Chilê sẽ chính thức nhậm chức từ ngày 11/3/2006
Trọng Trung (tổng hợp)
(báo CAND)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video