Nữ tổng thống Hàn Quốc nhậm chức

25/02/2013
“Trên cương vị Tổng thống Hàn Quốc, tôi sẽ nỗ lực hoàn thành ý nguyện của người dân, làm hồi sinh nền kinh tế, mang tới hạnh phúc cho người dân và sự phồn vinh của nền văn hóa chúng ta”, là cam kết làm sống lại nền kinh tế Hàn Quốc đang gặp khó khăn nữ Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên.

Hôm nay (25-2), bà Park Geun Hye tuyên thệ nhậm chức trước hàng chục nghìn người dân Hàn Quốc, trở thành nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử xứ sở kim chi với cam kết sẽ mở ra một thời đại hạnh phúc và hi vọng cho người dân. Phát biểu tại lễ nhậm chức, tân Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye đã đề cập tới nhiều vấn đề quốc dân sinh kế trọng đại. Bà cam kết, “trên cương vị tổng thống của Hàn Quốc, tôi nguyện phấn đấu cho ý nguyện của nhân dân, làm sống dậy nền kinh tế, mang lại hạnh phúc cho người dân và phát triển nền văn hóa của chúng ta. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để xây dựng một nước Hàn Quốc thịnh vượng và trở thành nơi mà mọi người đều thấy hạnh phúc”.

Nhậm chức trong bối cảnh Triều Tiên mới tiến hành vụ thử hạt nhân thứ ba cách đây 2 tuần, bà Park nói trong diễn văn nhậm chức, “Vụ thử hạt nhân mới đây của Triều Tiên là một thách thức với sự tồn vong và tương lai của dân tộc Triều Tiên, và không nghi ngờ rằng nạn nhân lớn nhất không ai khác hơn chính là Triều Tiên. Tôi hối thúc Triều Tiên từ bỏ các tham vọng hạt nhân không trì hoãn và tiếp tục con đường hòa bình và phát triển cùng nhau”.

Trong số những thách thức mà tân Thủ tướng Hàn Quốc Park Geun Hye sẽ phải đối mặt còn có việc “dân chủ hóa nền kinh tế”, hướng tới giảm bớt sự tập trung sức mạnh kinh tế vào tay các tập đoàn lớn, thúc đẩy sự tăng trưởng của doanh nghiệp vừa và nhỏ để giảm bớt bất bình đẳng. Bà Park cam kết ưu tiên cao cho đời sống của tầng lớp trung lưu và ngăn cản những siêu tập đoàn lạm dụng quyền lực để lấn át những doanh nghiệp gia đình. Bà cũng nói về “một nền kinh tế sáng tạo” trong đó khoa học, kỹ thuật và công nghệ thông tin đóng vai trò trung tâm trong tăng trưởng.

Bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm từ nửa đêm 24-2 sau khi nhận lại cương vị Tổng tư lệnh quân đội Hàn Quốc từ tay người tiền nhiệm Lee Myung Bak, ngay sau đó, bà Park đã ra chỉ thị đảm bảo quân đội sẵn sàng cho mọi khiêu khích. Bà cũng tới thăm nghĩa trang quốc gia trước khi tới lễ nhậm chức với một số khách mời

Bà Park, 61 tuổi, con gái cố Tổng thống Hàn Quốc Park Chung-Hye, người từng lãnh đạo Hàn Quốc suốt 18 năm sau một cuộc đảo chính quân sự. Bà Park chưa từng kết hôn và không có con cái. Bà thắng cử trong cuộc tranh cử Tổng thống Hàn Quốc diễn ra hồi tháng 12/2012 với 52% số phiếu ủng hộ. Bà nhận được sự quý trọng từ lớp người cao tuổi ở Hàn Quốc bởi họ tìm thấy ở bà phong cách lãnh đạo của ông Park Chung-Hye. Bà trở lại Phủ Tổng thống Hàn Quốc – nơi bà đã phải rời đi trong cay đắng và đau buồn 34 năm trước sau khi cha bà, cố Tổng thống Park Chung Hee, bị ám sát.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video