Nữ Tư lệnh Các Lực lượng Lục quân Mỹ đầu tiên
Bà Laura J. Richardson là một quân nhân kỳ cựu đến từ thành phố Northglenn, bang Colorado, Mỹ. Bà tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành tâm lý học tại Đại học công lập Denver, bang Colorado, năm 1986. Khi mới 16 tuổi, bà Richardson đã được cấp chứng chỉ phi công và sau đó được vinh danh là một trong những học sinh, sinh viên có thành tích bơi lặn xuất sắc nhất toàn quốc.
Bà gia nhập lực lượng không quân thuộc Lục quân Mỹ năm 1986. Sau đó, bà được giao nhiệm vụ lái trực thăng quân sự Sikorsky UH-60 Black Hawk cho tới khi được bổ nhiệm làm trung úy năm 1988.
Kể từ đó, bà Richardson đã giữ nhiều chức vụ tại nhiều đơn vị thuộc Lục quân, kể cả tham gia sứ mệnh đồn trú tại Hàn Quốc và được đào tạo nâng cao trong các chương trình huấn luyện sĩ quan chỉ huy chiến đấu và tham mưu trưởng của quân đội Mỹ. Từ năm 1999 tới 2001, bà là cố vấn quân sự của Phó Thủ tướng khi đó Al Gore.
Bà được thăng hàm thiếu tướng năm 2011 và sau đó đảm nhiệm các vai trò lãnh đạo cấp cao của các lực lượng Mỹ tại Afghanistan cho tới khi trở về nước. Năm 2012, bà trở thành phó tướng chỉ huy đầu tiên của Sư đoàn kỵ binh số 1, đơn vị được mệnh danh là "Đội đầu tiên của Mỹ".
Bà Laura J. Richardson được trao giải thưởng vì những đóng góp lớn trong quân đội
Tháng 6/2017, bà Richardson đã làm nên lịch sử khi được phê chuẩn là nữ quân nhân đầu tiên giữ hàm Trung tướng Lục quân. Cùng năm, bà được bổ nhiệm làm Phó chỉ huy FORSCOM đóng tại pháo đài Bragg, bang Bắc Carolina.