Nước Cộng hoà DCND Lào trao Huân chương Hữu nghị cho Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Khiết

24/05/2005
Sáng 23/5, tại trụ sở cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam đã diễn ra buổi lễ trao Huân chương Hữu nghị của nước Cộng hoà DCND Lào cho Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Khiết vì những đóng góp tích cực của bà trong việc vun đắp và phát triển tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai Đảng, hai Chính phủ và tổ chức Hội phụ nữ hai nước.

Tham dự buổi lễ, về phía Lào có bà O­nchăn Thămmavông -Ủy viên TW Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội LHPN Lào, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia VSTBPN Lào; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam; đại diện một số ban thuộc Hội LHPN Lào. Về phía Hội LHPN Việt Nam có bà Hà Thị Khiết -Ủy viên TW Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia VSTBPN Việt Nam; các đồng chí Phó Chủ tịch Hội, đại diện lãnh đạo và cán bộ các ban/đơn vị TW Hội, cùng đông đảo phóng viên báo chí TW và Hà Nội.

 

Phát biểu tại buổi lễ trao Huân chương, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Khiết đã bày tỏ niềm xúc động, vinh dự và tự hào khi được Nhà nước nước CHDCND Lào trao tặng tấm Huân chương cao quý; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy sự hợp tác, đoàn kết và phát triển của phụ nữ và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

 

Cũng tại cuộc gặp với đoàn đại biểu Hội LHPN Lào, bà Nguyễn Thanh Hoà -Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã giới thiệu với đoàn phong trào và những hoạt động vì sự bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, các mô hình hoạt động nhằm tập hợp, thu hút hội viên tham gia tổ chức hội. Bà cho biết, Hội LHPN Việt Nam luôn tăng cường hợp tác với Hội LHPN Lào trong lĩnh vực đào tạo cán bộ Hội, trao đổi, học tập kinh nghiệm tổ chức các hoạt động của Hội. Tại nhiều tỉnh biên giới, các chi Hội phụ nữ của hai nước đã có nhiều hoạt động kết nghĩa, hợp tác phòng chống buôn bán phụ nữ trẻ em.

 

Chủ tịch Hội LHPN Lào O­nchăn Thămmavông bày tỏ mong muốn đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, hữu nghị giữa Hội phụ nữ hai nước, thu hút và tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia các lĩnh vực kinh tế-xã hội, xây dựng và phát triển đất nước.

Ban Biên tập

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video