Nuôi con bằng sữa mẹ - chỉ 10 bước, thân thiện hơn với trẻ
Nuôi con bằng sữa mẹ là cách tốt nhất cung cấp cho trẻ sơ sinh những chất dinh dưỡng cần thiết. WHO khuyến cáo nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời và tiếp tục cho bú cùng với chế độ bổ sung dưỡng chất hợp lý đến khi trẻ ít nhất được 2 tuổi.
Với chủ đề này, Tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ năm 2010 nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của nhân viên y tế và cơ sở y tế trong việc đẩy mạnh tuyên truyền nuôi con bằng sữa mẹ. Mục tiêu của Tuần lễ Thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ năm 2010:
- Tăng sự chú ý của người dân, đặc biệt là các bà mẹ, góp phần vào việc thực hiện “10 bước hỗ trợ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ”.
- Khôi phục lại hoạt động này trong hệ thống y tế, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế và cộng đồng cần hỗ trợ các bà mẹ để họ đạt được mục tiêu cho trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời.
- Tăng cường truyền thông góp phần bảo vệ, thúc đẩy và hỗ trợ việc nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ, đây cũng là quyền của các bà mẹ, quyền của trẻ em và quyền con người.
- Tạo điều kiện cho phụ nữ và tất cả những ai quan tâm đến quyền con người nhằm hỗ trợ các cơ sở y tế áp dụng “10 bước hỗ trợ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ”.
- Các cán bộ y tế chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh cần được đào tạo đầy đủ để có thể tư vấn và hỗ trợ cho các bà mẹ trong việc cho trẻ ăn bổ sung hợp lý, đúng cách.
Bên cạnh đó, Tuần lễ còn đưa ra lời kêu gọi đến tất cả các cơ sở y tế có dịch vụ chăm sóc bà mẹ và trẻ nhỏ hãy thực hiện 10 bước “Nuôi con bằng sự mẹ thành công” để hỗ trợ, giúp đỡ các bà mẹ được nuôi con bằng sữa mẹ.
10 bước “Nuôi con bằng sữa mẹ thành công” được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1989 trong tuyên bố chung của WHO/UNICEF về bảo vệ, thúc đẩy và hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ. Tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ năm 2010 còn kỷ niệm 20 năm ngày công bố Tuyên ngôn Innocenti, UNICEF và WHO kêu gọi thực hiện 10 bước nuôi con bằng sữa mẹ thành công ở tất cả các cơ sở chăm sóc bà mẹ trẻ em, bởi vì các cán bộ y tế có vai trò quan trọng, có thể ảnh hưởng đến các quyết định của người mẹ về lựa chọn cách nuôi dưỡng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
Tuần lễ Thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ được tổ chức hàng năm từ ngày 1-7 tháng 8 ở hơn 120 quốc gia để khuyến khích việc nuôi con bằng sữa mẹ và cải thiện sức khỏe của trẻ sơ sinh trên toàn thế giới.
1. Có 1 bản quy định về nuôi con bằng sữa mẹ và thường xuyên phổ biến tới tất cả các nhân viên y tế. 2. Đào tạo cho tất cả nhân viên y tế những kỹ năng cần thiết để thực hiện Bản quy định trên. 3. Giáo dục trước sinh về lợi ích và cách nuôi con bằng sữa mẹ cho phụ nữ mang thai 4. Giúp các bà mẹ cho trẻ bú mẹ sớm trong vòng một giờ đầu sau sinh 5. Hướng dẫn các bà mẹ cách cho con bú và cách duy trì nguồn sữa kh phải xa con. 6. Không cho trẻ sơ sinh ăn hoặc uống bất kỳ thứ gì khác ngoài sữa mẹ trừ khi có chỉ định của bác sỹ. 7. Cho trẻ được nằm cạnh mẹ cả ngày, đêm. 8. Khuyến khích cho trẻ bú theo nhu cầu. 9. Không cho trẻ bú bình và ngậm đầu vú giả. 10. Tăng cường thành lập và duy trì các nhóm hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ và giới thiệu cho bà mẹ đến khi xuất viện. |