Nuôi con bằng sữa mẹ - thành thị thấp hơn nông thôn

03/08/2010
Tỷ lệ bà mẹ cho con bú ở thành thị chỉ là 30% thấp hơn nhiều so với khu vực nông thôn và miền núi (70%).

Nghiên cứu về nuôi dưỡng trẻ nhỏ mới nhất cho thấy có 55% trẻ sơ sinh sau khi chào đời được bú sữa mẹ trong vòng một tiếng đầu sau sinh. Tỷ lệ bà mẹ cho con bú ở thành thị chỉ là 30% thấp hơn nhiều so với khu vực nông thôn và miền núi (70%). Trẻ sinh ở các trạm y tế xã có tỉ lệ bú sữa mẹ sớm cao hơn (70%) so với trẻ sinh ở bệnh viện và cơ sở y tế tư nhân (40%).

Nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ có nghĩa là không cho trẻ sơ sinh ăn hoặc uống bất kỳ thứ gì khác ngoài sữa mẹ trừ khi có chỉ định của bác sỹ
Lượng sữa trẻ cần khi mới sinh là rất ít, cần tạo điều kiện tốt nhất để trẻ được bú mẹ, không cho trẻ ăn thêm sữa ngoài hay các chất lỏng khác vì sợ mẹ không đủ sữa.

Một thực trạng đáng buồn nữa mà nghiên cứu đã chỉ ra đó là chỉ có 10% trẻ em Việt Nam được nuôi bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời. Đây là con số thấp trong các nước Châu Á – Thái Bình Dương. Tỷ lệ này cao nhất trong khu vực là Campuchia (65%), tiếp đến là Mông Cổ, Hàn Quốc… Và cứ 3 bà mẹ thì có 1 người vắt bỏ sữa non sau khi sinh (27%), 2 người cho con ăn uống các loại chất lỏng khác ngoài sữa mẹ trong vòng 3 ngày đầu.

Một số nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ của Việt Nam còn thấp là do các thói quen: cho trẻ uống nước sau khi bú, cho trẻ ăn bổ sung sớm; các chương trình quảng cáo của các hãng sữa; tâm lý của các bà mẹ sợ mình không có đủ sữa cho con, chính sách dành cho bà mẹ (chỉ được nghỉ 4 tháng sau sinh)… Các bà mẹ tại khu vực thành thị có quan niệm: ít cho bú để giữ dáng vóc sau sinh, tập cho trẻ bú bình để có thể đi làm sau bốn tháng nghỉ thai sản, thích cho con ăn sữa ngoài…, đó là nguyên nhân mà tỷ lệ bà mẹ cho con bú ở thành thị thấp hơn ở nông thôn. Đặc biệt, không có thói quen tốt trong việc nuôi con bằng sữa mẹ là một nguyên nhân chính làm tăng tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em Việt Nam.

Những nguyên nhân chính dẫn tới việc trì hoãn cho trẻ bú sớm là do quan niệm sai lầm sữa mẹ chưa về, do mổ đẻ, mẹ không được nằm cùng con sau khi sinh, dựa vào sữa bột công thức và tác động quảng cáo quá mức của các công ty sữa tại thị trường trong nước…

Minh Hằng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video