Nuôi heo đất giúp phụ nữ nghèo

28/11/2016
Được “nuôi lớn” bằng những đồng tiền lẻ trong chi tiêu hằng ngày, hơn 3 năm qua, hàng trăm con heo đất của phụ nữ phường 3 (TP Vũng Tàu) đã trở thành nguồn lực đáng kể để giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Hơn 3 năm nay, cho heo đất “ăn” trở thành việc làm quen thuộc trong cuộc sống thường ngày của bà giáo Nguyễn Thị Hoan, 80 tuổi, trú tại số 74/18 Trương Công Định. Bà Hoan là một trong những người đầu tiên hưởng ứng mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm” của địa phương. Đồng lương công chức của ông bà tuy ít ỏi nhưng bằng các nuôi heo đất, mỗi năm, bà cũng để dành được khoản tiền vài ba trăm ngàn đồng để giúp đỡ hội viên nghèo. Bà Hoan chia sẻ: “Tôi thấy mô hình này dễ thực hiện, lại rất thiết thực và ý nghĩa. Bởi chỉ với những đồng tiền lẻ khó có thể mua được mớ rau, con cá nhưng qua quá trình tiết kiệm lâu dài đã trở thành những suất học bổng hay đồng vốn quý giá đối với các gia đình nghèo”. Bà Hoan khoe, năm nay, không chỉ có tiền lẻ, bà còn dành toàn bộ số tiền mừng thọ, tiền thăm hỏi của con cháu để nuôi heo đất.

Chị Lê Thị Ngọc, Chủ tịch Hội LHPN phường 3, cho biết năm 2013, Hội LHPN phường bắt đầu triển khai mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm”. Ban đầu, do chưa thấy được hiệu quả của mô hình nên nhiều hội viên không nhiệt tình, hưởng ứng. Hội LHPN phường đã thí điểm bằng cách phát heo đất cho 17 thành viên trong Ban Chấp hành. Sau 1 năm, nhận thấy mô hình cho kết quả khả quan nên năm 2014, Hội tiếp tục vận động 93 chị là tổ trưởng tổ phụ nữ tham gia. Sau quá trình vừa triển khai, vừa tuyên truyền, vận động, đến nay, toàn phường có trên 500/4.959 hội viên tham gia nuôi heo đất, tiết kiệm được khoảng 98 triệu đồng cho các hoạt động hỗ trợ phụ nữ nghèo. Vào dịp tổng kết cuối năm, các chi hội tổ chức đập heo tập thể.

Đối với hội viên Hội LHPN phường 3, dịp đập heo đất tập thể là ngày hội của những hội viên nuôi heo đất. Chị Lê Thị Thu Trà (trú tại số 24 Huỳnh Khương Ninh) cho biết: “Ngày tổng kết cuối năm, tôi cùng cả nhà háo hức mang heo tới trụ sở khu phố, cùng nhiều hội viên “mổ” heo tập thể. Ai cũng hồi hộp chờ xem một năm qua, heo của gia đình mình “nặng” bao nhiêu. Sau khi đập heo, mọi người quây quần đếm tiền và tính toán xem sẽ sử dụng số tiền đó như thế nào”. Được biết, với khoản tiền dành dụm được, các hội viên thường dùng để trang trải cuộc sống và không quên đóng góp một phần vào quỹ hỗ trợ hội viên nghèo. Đặc biệt, sau khi đập heo, nhiều hội viên đóng góp “nguyên con” để gây quỹ. Với nguồn quỹ này, các chị trực tiếp bàn bạc, thống nhất kế hoạch hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn cải thiện cuộc sống, trao học bổng cho học sinh hiếu học.

Hiện nay, mô hình này được nhân rộng trên địa bàn thành phố, tại các phường 3, phường 4, phường Thắng Nhất, Thắng Nhì, Rạch Dừa,.. Trong đó, mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm” của Hội LHPN phường 3 được đánh giá là mô hình dân vận khéo điển hình năm 2015.

Theo Khánh Chi - Báo Phụ nữ Việt Nam (HM)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video