NXB Phụ nữ giữ vững hiệu quả kinh doanh và phát huy các giá trị nhân văn sâu sắc

10/01/2014
Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn năm 2013, nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao của Thường trực Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam và các cơ quan quản lý Nhà nước về xuất bản, sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên, NXB Phụ nữ vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đồng thời đạt hiệu quả cao về kinh tế.

Thông tin trên được đưa ra trong báo cáo tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2013 và triển khai công tác năm 2014 vừa được NXB Phụ nữ tổ chức tại Hà Nội. Phó Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Tuyết, kiêm Giám đốc NXB tham dự và chủ trì Hội nghị.
Theo báo cáo, trong năm 2013,
hoạt động xuất bản của đơn vị đã bám sát kế hoạch đề tài được duyệt từ đầu năm 2013; các sách đều đảm bảo chất lượng nội dung, hình thức; không có sai sót về tư tưởng, chính trị; đáp ứng được nhu cầu thị trường; được sự tín nhiệm của bạn đọc, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em. Các đề tài sách đã góp phần cung cấp các kiến thức, kỹ năng; mở rộng và nâng cao trình độ về mọi mặt cho hội viên, phụ nữ; tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến phụ nữ; phục vụ kịp thời công tác tuyên truyền của Hội LHPN Việt Nam. Thương hiệu sách NXB Phụ nữ tiếp tục được tín nhiệm.

Các Tủ sách của NXB Nuôi dạy con, Chăm sóc sức khoẻ, Nữ công gia chánh, Văn học Việt Nam và nước ngoài… được đầu tư chiều sâu, được đông đảo bạn đọc yêu thích, mang lại doanh thu tốt. Điển hình là mảng sách Nuôi dạy con với cuốn Nuôi dạy con kiểu Nhật Bản với gần 26.000 bản (in 8 lần/năm 2013) - là một "kỷ lục" của NXB. Ngoài ra, còn một số cuốn như Tư duy tích cực thay đổi cuộc sống; 10 giá trị cốt lõi của thành công, Giá như tôi biết điều này trước khi thi Đại học (Mảng sách Tâm lý, kỹ năng sống) ; Kiến thức đầu tiên cho bé (bộ 5 cuốn), 1000 từ tiếng Anh đầu tiên (sách bản quyền của Anh), Sân chơi trí tuệ chim đa đa (mảng sách Thiếu nhi); Cắt may căn bản và thời trang, Thực đơn 4 tuần cho gia đình hiện đại, Món ăn Việt Nam song ngữ (Nữ công gia chánh và Dinh dưỡng)... không chỉ được trình bày công phu mà nội dung cũng rất phong phú hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Nhiều sách của NXB có chất lượng cao đã đạt được giải thưởng Sách Việt Nam 2013, khẳng định thương hiệu sách NXB Phụ nữ như bộ sách Cùng bé học đồng dao, Văn minh Trà Việt, Nỗi buồn thời cắp sách.

Năm 2013 cũng là năm ghi nhận hướng phát hành mới của NXB Phụ nữ, tiến đến chuyên nghiệp hoá trong việc đẩy mạnh tổ chức các hoạt động bán sách lưu động với quy mô lớn nhân dịp các ngày lễ, ngày kỷ niệm (Hội sách). NXB Phụ nữ thực hiện tốt vai trò chủ trì Hội sách - phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam cùng các NXB khác như NXB Kim Đồng, NXB Trẻ, công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, tổ chức thành công Hội sách Mùa Hè - tháng 5 và Hội sách Mùa thu - tháng 10, thu hút hàng chục nghìn lượt bạn đọc, với doanh thu trên 3 tỷ đồng. Hoạt động này không chỉ đánh dấu sự sáng tạo trong phát hành, kinh doanh sách của NXB Phụ nữ mà còn tôn vinh Văn hoá Đọc, được xã hội đánh giá cao bởi tính nhân văn: bán sách trực tiếp tới đông đảo bạn đọc; tổ chức các hoạt động giới thiệu sách mang tính giáo dục cao, khơi gợi tình yêu sách cho các bạn trẻ, các em thiếu nhi… Trong khuôn khổ hoạt động của hai Hội sách, NXB Phụ nữ đã tiếp tục tặng sách cho Tủ sách Phụ nữ cơ sở; tặng thẻ bảo hiểm y tế cho 40 nữ sinh Thủ khoa các trường Đại học (năm học 2013 - 2014).

Bên cạnh đó, với vai trò là cơ quan tuyên truyền và giáo dục của TW Hội LHPN Việt Nam, NXB Phụ nữ tích cực thực hiện các hoạt động kinh doanh bền vững, bảo đảm hiệu quả kinh tế và hướng tới các giá trị nhân văn sâu sắc. Trong năm 2013, NXB Phụ nữ duy trì tốt việc tặng sách cho Tủ sách Phụ nữ cơ sở (Hội LHPN tỉnh Quảng Trị, Hội LHPN TP Đà Nẵng); tặng sách bộ đội và nhân dân huyện đảo Trường Sa; tặng bộ đội biên phòng, Trung tâm tư vấn pháp luật phụ nữ Hải Phòng (Hội LHPN TP Hải Phòng). Nhân ngày Sách và Bản quyền Thế giới 23/04/2013, NXB Phụ nữ đã tặng sách để xây dựng tủ sách cơ sở cho các thư viện, các trại trẻ mồ côi, các trường mầm non khó khăn vùng sâu vùng xa của tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Hà Giang, Yên Bái, Bắc Giang, Hải Dương, Bình Định, Quảng Trị. Tổng trị giá các hoạt động tặng sách là: 177.246.535 đồng. Công tác xã hội từ thiện tiếp tục giữ vững: phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tha; tặng quà 5 gia đình chính sách và gia đình Phụ nữ nghèo tại huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị nhân chuyến đi hoạt động về nguồn 2013 cùng cơ quan Trung ương Hội.

Những hoạt động tích cực nói trên không chỉ đem lại những thành quả kinh tế mà còn đóng góp thiết thực cho cộng đồng, tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn đọc về NXB Phụ nữ. Kết quả này đã được Vụ phó Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn An Tiêm biểu dương, ghi nhận: “Năm 2013, NXB đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, giữ vững ổn định công tác kinh doanh, đảm bảo đời sống cho cán bộ là một kết quả đáng biểu dương, trân trọng trong bối cảnh nền kinh tế chung của đất nước còn khó khăn”. Ông cũng đề nghị cơ quan chủ quản tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, tạo điều kiện để NXB thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và kinh doanh có lãi; NXB cần củng cố bộ máy lãnh đạo, đào tạo cán bộ, công nhân viên, chuẩn bị đội ngũ kế cận. Bên cạnh đó, NXB cần tiếp tục chủ động xây dựng đề tài sách phục vụ chính trị, sách đặc thù liên quan đến nữ giới – một thế mạnh và thương hiệu lâu năm của NXB Phụ nữ.

Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2014, toàn thể cán bộ NXB Phụ nữ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; không có sách sai sót; kinh doanh có lãi; đặc biệt tập trung đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, công tác cán bộ; nâng cao hiệu suất lao động, đảm bảo đời sống của cán bộ; khắc phục các vấn đề tồn tại trong thời gian qua.

NXB Phụ nữ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video