Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội

11/05/2022
Đó là phương châm mà Hội LHPN Thanh Hoá xác định trong quá trình triển khai, đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống.
Các đại biểu thăm quan trưng bày sản phẩm tại Chung kết "Cuộc thi ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp 2022" của tỉnh Thanh Hóa

Phát động thi đua đổi mới, sáng tạo trong triển khai Nghị quyết

Năm 2022 là năm đầu Hội LHPN các cấp trong tỉnh Thanh Hoá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVIII với nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng.

Ngay từ đầu năm, Hội LHPN tỉnh đã phát động chủ đề thi đua: "Đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVIII".

Bà Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá, cho biết, để Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ XVII sớm đi vào cuộc sống, ngay sau thành công của Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng kết quả Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII tới cán bộ, hội viên và phụ nữ các cấp bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị; tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3, khóa XVIII chia nhóm thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo về giải pháp thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị; tổ chức hội nghị học tập triển khai Nghị quyết tới 100% cán bộ chuyên trách cấp tỉnh/huyện/xã/chi hội, các đơn vị trực thuộc, báo cáo viên, cán bộ chuyên trách Hội LHPN tỉnh.

Hội LHPN tỉnh đã nghiên cứu định hướng của Trung ương Hội, tham mưu và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý chủ trương cho triển khai thực hiện các đề án, dự án lớn như: Thành lập Trung tâm hỗ trợ và phát triển phụ nữ (trên cơ sở sáp nhập hai trung tâm dạy nghề phụ nữ Thanh Hóa và Trung tâm tư vấn phát luật Hội LHPN tỉnh); "Hỗ trợ HTX do phụ nữ quản lý và tạo việc làm cho lao động nữ"; "Chuyển đổi số và hỗ trợ phụ nữ hội nhập"; triển khai chương trình "Mẹ đỡ đầu"; chủ trì, phối hợp xây dựng các bộ tiêu chí cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Thanh Hóa yêu nước, nhân ái, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên"…

Nhận đỡ đầu, chăm sóc hơn 1.000 trẻ mồ côi

Cụ thể, bà Ngô Thị Hồng Hảo cho biết, quý 1-2022, Hội LHPN các cấp trong tỉnh Thanh Hoá đã có nhiều hoạt động sôi nổi để đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Qua đó đã đạt được nhiều kết quả tích cực như: có hơn 2.000 công trình, phần việc sáng tạo, hiệu quả hướng về hội viên, phụ nữ nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số; truyền hình trực tiếp chương trình "Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương", qua đó vận động các cá nhân, đơn vị nhận đỡ đầu, chăm sóc cho 1.129 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh…

Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá triển khai truyền hình trực tiếp chương trình "Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương"

Đặc biệt, Hội LHPN tỉnh tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII như: Hưởng ứng "Tuần lễ Áo dài"; nhắn tin ủng hộ chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"; trồng cây xanh "Phụ nữ vun trồng tương lai - Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người".

Mục tiêu trồng 1 tỷ cây xanh vào năm 2025

Điểm nhấn, Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá tổ chức trồng cây lưu niệm tại nhà cụ Trịnh Khắc Sản (làng Long Linh Ngoại, xã Trường Xuân, Thọ Xuân) - nơi thành lập tổ chức Hội Phụ nữ đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa; trao giống cây xây dựng mô hình hàng rào xanh, hàng cây xanh cho Hội LHPN các xã trên địa bàn huyện Thọ Xuân; tổ chức chương trình"Ngày thứ Bảy tình nguyện" trồng 1.000 cây xanh tại Khu lăng mộ Bà Triệu với tổng trị giá 150 triệu đồng (Hội LHPN tỉnh hỗ trợ khoan giếng, xây đường ống dẫn nước tưới, làm rào chắn bảo vệ, hỗ trợ phân bón chăm sóc cây trồng).

Các đại biểu trồng, tưới cây tại nhà cụ Trịnh Khắc Sản

Các cấp Hội LHPN toàn tỉnh phát động "Mỗi phụ nữ - một cây xanh", "Mỗi cơ sở Hội - một công trình công cây xanh", ra quân trồng 202.723 cây xanh, cây bóng mát, các loại hoa, phấn đấu trồng, hướng đến mục tiêu đến năm 2025 đạt 1 tỷ cây xanh theo sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian tới, với phương châm "ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội", Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá sẽ không ngừng đổi mới, sáng tạo, nhằm đáp ứng nhu cầu của các tầng lớp phụ nữ; công tác bảo vệ phụ nữ, trẻ em trước các vấn nạn bạo lực, xâm hại sẽ được quan tâm hơn nữa với sự lên tiếng mạnh mẽ của hệ thống Hội và huy động sự tham gia của toàn xã hội.

Đồng thời, sẽ cụ thể hóa những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thành những công trình, phần việc, hoạt động thiết thực, phù hợp hiệu quả để khẳng định sự đúng đắn, tính khoa học và giá trị thực tiễn của Nghị quyết đã đề ra, góp phần tích cực cùng Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, tạo nền tảng vững chắc đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Theo báo Phụ nữ Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video