Ổn định công việc từ nghề làm nhang

24/04/2013
Nghề làm nhang đang mang lại thu nhập khá ổn định cho nhiều phụ nữ nhàn rỗi ở tổ dân phố 11, phường Phương Sơn (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Khôi phục nghề truyền thống

Nghề làm nhang ở tổ dân phố 11, phường Phương Sơn có từ lâu đời. Nghề này chủ yếu lấy công làm lời, không cần đầu tư nhiều vốn. Những năm trước, do các hộ làm nhang đều làm theo phương thức thủ công, lăn bột nhang bằng tay nên chất lượng sản phẩm thấp. Trong khi đó, trên thị trường, người tiêu dùng lại ưa chuộng những sản phẩm làm bằng máy, chất lượng tốt hơn, đẹp hơn nên đầu ra của sản phẩm nơi đây gặp khó khăn. Vì thế, nhiều chị em bỏ nghề, đi làm lao động tự do để kiếm sống. Nghề làm nhang nơi đây mai một dần, chỉ những hộ gia đình nhiều đời làm nhang mới giữ được nghề.

Thấy nghề này đầu tư ít vốn, chỉ cần mua một máy phóng nhang khoảng 2 triệu đồng là có thể nhận nguyên liệu về làm; trong khi đó, trên địa bàn tổ, nhiều hội viên phụ nữ không có việc làm, năm 2010, Hội LHPN phường Phương Sơn đã đứng ra tập hợp những phụ nữ còn giữ được nghề, lập nên Tổ liên kết hợp tác sản xuất, kinh doanh nhang. Ban đầu, tổ có 10 thành viên. Các thành viên trong tổ vừa sản xuất nhang, vừa phân công nhau cung cấp nguyên liệu đầu vào, giới thiệu sản phẩm, tìm đầu mối để tiêu thụ tại chợ Đầm, Phương Sơn, Xóm Mới. Hội LHPN phường còn hỗ trợ đầu vào, đầu ra cho sản phẩm với số tiền 30 triệu đồng; đồng thời tạo điều kiện cho hội viên vay vốn để mua nguyên liệu, máy phóng nhang, nâng cao chất lượng sản phẩm. Từ đó, nhang do tổ liên kết làm ra dần được thị trường chấp nhận nên bán rất chạy. Bình quân, mỗi chị thu nhập từ 1,5 đến 2 triệu đồng/tháng. Nhờ đó, số phụ nữ nghèo và cận nghèo tham gia làm nhang ngày càng nhiều, năm 2011 tăng lên hơn 20 người.

Tạo việc làm cho hội viên 

“Nhang của hội viên phụ nữ làm ra bao nhiêu bán hết bấy nhiêu” - bà Trương Thị Thắm - Chi hội phó Chi hội phụ nữ 11 cho biết. Nhờ làm ăn được nên năm 2011, từ chỗ làm tập trung ở tổ liên kết, các chị tách ra, về làm tại nhà. Bà Bùi Thị Tài - Chủ tịch Hội LHPN phường cho biết: Trước đây, đa số chị em nghèo không có việc làm ổn định, cuộc sống rất bấp bênh. Sau một thời gian thấy công việc làm nhang cho thu nhập ổn định, nhiều chị bỏ công việc lao động tự do để chuyển sang làm nghề này. Một số chị còn vận động thêm các thành viên trong gia đình cùng làm. Có gia đình mua đến 4 - 5 máy phóng nhang, sản xuất ra nhiều sản phẩm nên thu nhập khá.

 Ảnh minh họa

 Nghề làm nhang giải quyết việc làm cho phụ nữ nhàn rỗi.


Chị Trần Thị Quý - Tổ trưởng Tổ 2 - Chi hội 11 có thâm niên hơn 20 năm làm nhang cho biết: Nghề làm nhang rất phù hợp với phụ nữ bởi không quá vất vả, vốn ít, dễ làm. Công việc cũng linh động, chị em có thể vừa lo việc nhà vừa làm nghề, hoặc có thể một buổi đi làm thêm, một buổi ở nhà làm nhang. Kể cả trẻ em cũng có thể làm công việc này. Nếu chăm chỉ, ngoài công việc gia đình, mỗi chị cũng kiếm thêm khoản thu nhập ổn định khoảng 100.000  đồng/ngày/người. Chính vì vậy, một số phụ nữ nghèo trong tổ đã vay vốn để làm nhang, kiếm tiền trang trải cuộc sống. Bà Trần Thị Sáng, người đã theo nghề làm nhang hơn 20 năm, là một điển hình. Gia đình bà Sáng trước kia thuộc diện hộ nghèo. Do không có vốn nên trước đây, bà làm nhang thủ công, sản phẩm làm ra bán được ít, tưởng không bám được với nghề. Thấy vậy, Hội LHPN phường đã tạo điều kiện cho bà vay 4 triệu đồng để mua thêm nguyên liệu và 1 máy phóng nhang. Nhờ đó, bà làm ăn khấm khá dần. “Gia đình tôi nay đã thoát nghèo, cuộc sống đỡ vất vả nhờ làm nghề nhang” - bà Sáng cho biết. Còn bà Trương Thị Bé - hộ làm nhang trong tổ cho biết, bà cũng từng vay vốn của Hội LHPN để làm nhang. Trước đây, gia đình bà thuộc diện cận nghèo, năm 2012 đã thoát nghèo. “Bây giờ, tôi đã già nhưng vẫn có thể tận dụng thời gian nhàn rỗi làm nhang để tăng thu nhập cho gia đình” - bà Bé chia sẻ.

Theo bà Trần Thị Tài: Nghề làm nhang đã góp phần tạo việc làm cho phụ nữ nghèo và cận nghèo. Hiện nay, trên địa bàn tổ có khoảng 30 phụ nữ theo nghề này. Thời gian tới, ngoài 13 người đang vay vốn, Hội sẽ tiếp tục rà soát, hỗ trợ hội viên phụ nữ trên địa bàn tổ vay vốn để làm nhang, tạo việc làm ổn định, vươn lên thoát nghèo.

Theo Baokhanhhoa.com.vn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video