OSSO Hải Phòng tư vấn, hỗ trợ cho 82 phụ nữ di cư hồi hương

25/05/2021
Trả lời Đài KBS (Hàn Quốc) về vấn đề phụ nữ di cư hồi hương mới đây, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Hải Phòng Phạm Thị Thúy Hải cho biết, cho đến nay, Văn phòng OSSO Hải Phòng đã tư vấn, hỗ trợ 82 phụ nữ di cư hồi hương về các vấn đề liên quan đến pháp lý, sức khỏe, tâm lý, đào tạo nghề, tìm kiếm việc làm.
Phó Chủ tịch Hội LHPN Hải Phòng Phạm Thị Thúy Hải, Trưởng phòng tham vấn Văn phòng OSSO Hải Phòng trả lời Đài KBS

Được biết, Văn phòng OSSO Hải Phòng (tên đầy đủ là Văn phòng Dịch vụ Một điểm đến) là một trong 5 văn phòng được Hội LHPN Việt Nam triển khai thí điểm thành lập tại Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hậu Giang, Cần Thơ – dưới sự hỗ trợ của Chính phủ Hàn Quốc, tài trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA), hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Di cư Quốc tế tại Việt nam (IOM).

Hải Phòng là địa bàn có số lượng phụ nữ kết hôn với công dân Hàn Quốc đứng thứ 2 cả nước, với tổng số 2.098 công dân, chiếm 13% tổng số người Việt Nam kết hôn với người Hàn Quốc từ năm 2013 - 2016 và cũng đứng thứ 5 trong số các tỉnh thành có phụ nữ kết hôn với công dân Trung Quốc. Ngoài ra, Hải Phòng cũng nằm trong danh sách 13 tỉnh thành đưa lao động đi nhiều nhất với 10.431 người đi lao động trong giai đoạn 2012-2016 đến các quốc gia khác nhau.

"Vì những lý do trên, một số lượng đáng kể phụ nữ từ nước ngoài trở về Hải Phòng và gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình tái hòa nhập. Những người này sẽ nhận được những hỗ trợ và tư vấn của OSSO Hải Phòng",  Phó Chủ tịch Hội LHPN Hải Phòng Phạm Thị Thúy Hải, Trưởng phòng tham vấn Văn phòng OSSO Hải Phòng trả lời KBS.

Bà Phạm Thị Thúy Hải trả lời phóng vấn Đài KBS về vấn đề phụ nữ hồi hương trên địa bàn Hải Phòng

Kể từ khi đi vào hoạt động đến nay (1/2021), OSSO Hải Phòng đã cung cấp thông tin và tư vấn miễn phí cho 82 phụ nữ, thông qua 186 cuộc gọi và đến thăm để giải quyết những khó khăn và thách thức họ gặp phải liên quan đến các vấn đề pháp lý, sức khỏe, tâm lý, đào tạo nghề hoặc nhu cầu việc làm, bạo lực trên cơ sở giới hoặc các vấn đề liên quan đến trẻ em.

Giới thiệu và kết nối những người hồi hương với các dịch vụ hỗ trợ của mạng lưới chuyển tuyến, đặc biệt là với các tổ chức cung cấp hỗ trợ trực tiếp, chẳng hạn như KOCUN Hải Phòng (Văn phòng tư vấn pháp luật Gia đình Việt - Hàn). Một số trường hợp phụ nữ gặp vấn đề pháp lý và có nhu cầu học tiếng đã được chuyển tuyến tới và nhận hỗ trợ từ KOCUN qua OSSO Hải Phòng.

Đoàn cán bộ Văn phòng OSSO Hải Phòng đến thăm, động viên phụ nữ di cư hồi hương từ Hàn Quốc trở về và gia đình họ

Dựa trên một nghiên cứu thực trạng được triển khai trong khuôn khổ dự án "Tăng cường năng lực Việt Nam nhằm hỗ trợ hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư hồi hương và gia đình họ ở Việt Nam" được công bố vào tháng 4/2021, có 211 người di cư kết hôn từ nước ngoài trở về Hải Phòng, trong đó 42 phụ nữ mang theo con hồi hương.

"Hầu hết khi trở về họ đều gặp phải những khó khăn nhất định trong quá trình tái hòa nhập, đặc biệt là việc đảm bảo sinh kế bền vững và hợp pháp hóa việc ly hôn. Đối với những người có con, họ mong muốn được nhập quốc tịch Việt Nam cho con mình nhằm tiếp cận các dịch vụ giáo dục và chăm sóc sức khỏe", bà Phạm Thị Thúy Hải chia sẻ.

Nỗ lực hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương, "OSSO Hải Phòng đã trao đổi với Sở Tư pháp Hải Phòng về những vấn đề này và đang xây dựng danh sách các trường hợp, kèm theo mô tả và kiến nghị để gửi đến họ để có hướng giải quyết phù hợp. Đối với một số trường hợp, Sở Tư pháp sẽ cần phải xin ý kiến và quyết định từ cơ quan cấp Bộ", bà Phạm Thị Thúy Hải thông tin.

Một phụ nữ người Việt kết hôn với người chồng Hàn Quốc, đã trở về nước trên địa bàn Hải Phòng

Để tránh được những rủi ro, sự việc không đáng có, nhân đây, bà Phạm Thị Thúy Hải có lời khuyên dành cho những cô dâu người Việt đang sinh sống tại Hàn Quốc khi quyết định về nước cùng con cái, cần chú ý mang theo đầy đủ giấy tờ tùy thân, hoàn tất các thủ tục ly hôn trước khi về Việt Nam. Cùng với đó, các cô dâu người Việt cũng có thể liên lạc với Đại sứ quán và Lãnh sự quán Việt Nam tại Hàn Quốc, các trung tâm văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc để tìm kiếm sự giúp đỡ, hỗ trợ.

"Sau khi trở về, bạn có thể tiếp tục gọi điện và tới OSSO để được hỗ trợ thêm. Hãy mạnh mẽ, lạc quan, có hiểu biết và luôn giữ an toàn cho bản thân và con mình nhé!", bà Phạm Thị Thúy Hải gửi gắm.

Văn phòng OSSO (còn gọi là Văn phòng Dịch vụ Một điểm đến) được thành lập để hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương và gia đình họ tái hòa nhập cộng đồng bền vững khi trở về, chú trọng nhóm phụ nữ di cư hồi hương vì mục đích kết hôn.

Các dịch vụ được cung cấp miễn phí tại OSSO như tham vấn - tư vấn: pháp lý; tâm lý; giáo dục - đào tạo - học nghề; việc làm - lao động - vay vốn; chăm sóc sức khỏe - y tế; phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; gia đình - trẻ em.

Hiện nay, Văn phòng OSSO đã có mặt tại 5 tỉnh, thành phố:

- Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (số 20 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội)

- Hội Phụ nữ tỉnh Hải Dương (đường Đỗ Ngọc Du, phường Tân Bình, Hải Dương)

- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và hỗ trợ phát triển phụ nữ Hải Phòng (số 23 Minh Khai, quận Hồng Bàng, Hải Phòng)

- Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ Đồng bằng sông Cửu Long (số 9 đường A6, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, Cần Thơ)

- Hội LHPN tỉnh Hậu Giang - Khu Hành chính Tỉnh ủy (đường Nguyễn An Ninh, phường IV, TP Vị Thanh, Hậu Giang).

Đường dây tư vấn miễn phí: 1800599967

Dự án do Trung ương Hội LHPN Việt Nam chủ quản, cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ, Tổ chức Di cư Quốc tế tại Việt Nam (IOM) hỗ trợ kỹ thuật.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video