PCT Hội LHPNVN Nguyễn Thị Kim Thuý tham dự “Diễn đàn Các nhà Sáng tạo Nữ Hàn Quốc – Quốc tế”

06/05/2009
Nhận lời mời của Chủ tịch Hiệp hội các nhà sáng tạo nữ Hàn Quốc (KWIA) và Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), vừa qua, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Kim Thuý đã dẫn đầu đoàn đại biểu phụ nữ Việt Nam tham dự Diễn đàn và Triển lãm “Các nhà sáng tạo nữ Hàn Quốc – Quốc tế” lần thứ 2 tại Seoul, Hàn Quốc.

 Ảnh minh họa
 Phó Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Kim Thuý và Ban lãnh đạo Hiệp hội các nhà sáng tạo nữ
Tham dự sự kiện này có 250 đại biểu đến từ 30 quốc gia trên thế giới.

Với chủ đề “Tiếp cận Thị trường toàn cầu của các nhà sáng tạo nữ và doanh nghiệp nữ”, diễn đàn đã tập trung thảo luận về các vấn đề như Các điển cứu về sự thành công trong việc tiếp cận thị trường toàn cầu của các nhà sáng tạo nữ và doanh nghiệp nữ; Chính sách và hoạt động của các cơ quan Chính phủ nhằm hỗ trợ các nhà sáng tạo nữ, doanh nghiệp nữ; Vai trò của các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ nhằm hỗ trợ các nhà sáng tạo nữ và doanh nghiệp nữ tiếp cận với thị trường toàn cầu.

Tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Kim Thuý đã trình bày tham luận về “Chính sách hỗ trợ của Việt Nam nhằm phát huy khả năng sáng tạo của phụ nữ, phát triển doanh nghiệp nữ, và thúc đẩy bình đẳng giới” và tham dự Cuộc họp Ban lãnh đạo của Hiệp hội các nhà sáng tạo nữ, Doanh nghiệp nữ thế giới.Hiệp Hội được thành lập từ tháng 12 năm 2008 nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa các nước trong lĩnh vực này

Trong thời gian này, Đoàn đã tham dự Triển lãm “Sản phẩm của các nhà sáng tạo nữ Hàn Quốc – Quốc tế” tại Trung tâm Thương mại Coex, Seoul. Các doanh nghiệp đến từ hơn 30 quốc gia đã tham gia Triển lãm với nhiều sản phẩm và công nghệ sáng tạo trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, sinh học, thực phẩm, dược phẩm...Triển lãm đã thu hút sự quan tâm của công chúng bởi các phát minh, sáng tạo của các sản phẩm và những giá trị to lớn mà phụ nữ đã góp phần vào sự phát triển của xã hội. Tại triển lãm, các nhà sáng tạo nữ và doanh nghiệp nữ từ Malaysia, Singapore, Hồng Kông, Iran, Ba Lan, Hàn Quốc... đã được vinh danh và nhận các giải thưởng cao quý cho những sản phẩm sáng tạo, độc đáo của họ.

Nhân dịp này, đoàn đã tới thăm Trung tâm Văn hoá Phụ nữ Việt Nam tại tỉnh Deagu nhằm tìm hiểu vấn đề “Hôn nhân quốc tế” giữa phụ nữ Việt Nam với nam giới Hàn Quốc.

Thanh Cầm Ban Quốc tế

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video